10:07 30/10/2013

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp khách

Ngày 29/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Evan Greenberg, Chủ tịch - Tổng Giám đốc ACE Group kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ, cùng đại diện một số doanh nghiệp Hoa Kỳ đang thăm Việt Nam.

Ngày 29/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Evan Greenberg, Chủ tịch - Tổng Giám đốc ACE Group kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ, cùng đại diện một số doanh nghiệp Hoa Kỳ đang thăm Việt Nam.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ngài Evan Grreenberg, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ.Nguyễn Khang-TTXVN


Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng được gặp lại các doanh nhân Hoa Kỳ sau lần tiếp xúc tại Hội nghị Cấp cao APEC 21 mới diễn ra tại Bali (Indonesia). Chủ tịch đánh giá cao vai trò của Hội đồng kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ trong việc vận động các thành viên tăng cường đầu tư vào Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các cơ quan Hoa Kỳ hợp tác với Việt Nam trong các khuôn khổ của WTO, TPP. Chủ tịch đề nghị Hội đồng kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ tiếp tục thuyết phục các doanh nghiệp gắn kết với thị trường Việt Nam. Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN yên tâm đầu tư dài hạn. Chủ tịch nước đề nghị Hội đồng kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ giữ vai trò quan sát, thông báo kịp thời cho các bộ, ngành Việt Nam về những bất cập trong cơ chế để kịp thời điều chỉnh.


Ngài Evan Greenberg cho biết cá nhân ngài và Hội đồng kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ mong muốn đưa được nhiều doanh nghiệp đến Việt Nam. Thông báo với Chủ tịch về chương trình của đoàn CEO hàng đầu Hoa Kỳ sẽ thăm Việt Nam sắp tới, ngài Evan Greenberg đề nghị Chủ tịch nước cùng các bộ, ngành Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nhân tìm kiếm cơ hội đầu tư.

 

* Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Hữu nghị tặng ngài Hatoyama Yukio, nguyên Thủ tướng Nhật Bản.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh chuyến thăm của nguyên Thủ tướng Nhật Bản đến Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao. Đánh giá cao ngài Hatoyama Yukio trên cương vị Chủ tịch Hội Hữu nghị Nghị sĩ Nhật - Việt tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn cho quan hệ hữu nghị hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, Chủ tịch nước hy vọng trong một vài năm nữa, ý tưởng thành lập trường Đại học Nhật - Việt của ngài Hatoyama Yukio sẽ thành hiện thực tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội).

 

* Chiều 29/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đoàn Hội đồng Quản trị Hội đồng kinh doanh ASEAN-Hoa Kỳ do ông Keith William, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò và kết quả hoạt động của Hội đồng kinh doanh ASEAN-Hoa Kỳ, đã đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhất là trên lĩnh vực thương mại và đầu tư. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang tiến triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó kim ngạch thương mại và đầu tư giữa hai nước tăng nhanh, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.


Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Hội đồng kinh doanh ASEAN-Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đồng thời đề nghị Hội đồng kinh doanh ASEAN-Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam trong đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương-TPP, trong đó có xem xét đến điều kiện cụ thể thực tiễn của Việt Nam.

 

* Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Nhật Bản Hiroshi Fukada tới chào xã giao nhân nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam.


Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam và Nhật Bản có quan hệ hữu nghị truyền thống, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, có nhiều tiềm năng và lợi thế có thể bổ trợ cho nhau để cùng phát triển. Đặc biệt, từ khi hai nước quyết định nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược, quan hệ hai nước trên các lĩnh vực có những bước phát triển hết sức mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả hai nước, hai dân tộc.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Nhật đã tài trợ ODA lớn cho Việt Nam; nhấn mạnh nguồn vốn ODA của Nhật Bản đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Việt Nam coi trọng và sẽ nỗ lực hết mình để cùng Nhật Bản tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả.

 

* Chiều 29/10, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp bà Miluse Horska, Phó Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc.


Khẳng định, Cộng hòa Séc là người bạn tin cậy của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Séc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ với EU, trong đó có việc sớm phê chuẩn Hiệp định Đối tác và Hợp tác, thúc đẩy kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU. Việt Nam với tư cách là một trong những thành viên tích cực của ASEAN sẵn sàng hỗ trợ, làm cầu nối để Cộng hòa Séc tăng cường hợp tác với ASEAN và các nước thành viên.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng cảm ơn Nghị viện và Chính phủ Séc đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam tại Séc sinh sống, học tập và làm ăn, đồng thời mong muốn Quốc hội Séc tiếp tục hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam đóng góp nhiều hơn cho quan hệ hai nước.

 

* Chiều 29/10, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Nhóm Nghị sĩ Nghị viện châu Âu (EP) quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN do Nghị sỹ Werner Largen, Chủ tịch Nhóm làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.


Hoan nghênh chuyến thăm của đoàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) là ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Quốc hội Việt Nam cũng luôn dành sự ưu tiên đặc biệt trong việc phát triển quan hệ hữu nghị với EP.


Đánh giá cao chuyến thăm của đoàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, các cuộc tiếp xúc, đối thoại song phương giữa đoàn và các cơ quan hữu quan của Việt Nam mang lại kết quả tốt đẹp, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và EP nói riêng và Việt Nam - EU nói chung.


TTN