08:01 15/08/2012

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp khách

Ngày 14/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đại sứ các nước đến trình quốc thư.

Ngày 14/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đại sứ các nước đến trình quốc thư.


Tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ôxtrâylia Hugh Borrowman, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước, cảm ơn Chính phủ Ôxtrâylia đã hỗ trợ ODA cho Việt Nam. Chủ tịch nước cho rằng kim ngạch thương mại hai nước thời gian qua đã có bước phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng; khẳng định Việt Nam - Ôxtrâylia có thể mở rộng quan hệ trên nhiều lĩnh vực hai bên cùng có tiềm năng và thế mạnh như giáo dục đào tạo.


Tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nigiêria Mazi Okafor Matthias Ojih, Chủ tịch nước cho rằng hai nước có thể đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực dầu khí, viễn thông, nông nghiệp. Chủ tịch nước mong muốn Nigiêria ủng hộ Việt Nam ứng cử vào thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (2014-2016) và Hội đồng kinh tế xã hội Liên hợp quốc (2016-2018).


Tiếp đại sứ Đức Jutta Frasch, Chủ tịch nước hoan nghênh đại sứ sang công tác tại Việt Nam vào thời điểm quan hệ hai nước mới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.


Chào mừng đại sứ Mông Cổ Dorj Enkhabat được bổ nhiệm làm đại sứ tại Việt Nam, Chủ tịch nước tin tưởng là nhà ngoại giao kinh nghiệm, hiểu biết sâu rộng về đất nước và con người Việt Nam, ngài đại sứ sẽ là cầu nối giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước và có đóng góp quan trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.


Hoan nghênh đại sứ Hunggari Eszter Torda nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng về việc hợp tác song phương giữa hai nước thời gian qua, cảm ơn Hunggari đã hỗ trợ ODA và giúp đào tạo nguồn nhân lực cho dự án Nhà máy điện hạt nhân 1 tại Việt Nam. Chủ tịch nước cảm ơn Hunggari đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016 và Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021 và mong muốn Hunggari ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng kinh tế xã hội (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016-2018.


Chúc mừng đại sứ Ixraen Meirav Eilon Shahar, được cử làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam, Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng về sự hợp tác giữa hai nước, thể hiện sinh động trong các dự án chuyển giao công nghệ trồng trọt, nuôi bò sữa.


Tiếp đại sứ Pháp Jean Noel Poirier, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng gặp lại ngài Jean Noel Poirier trên cương vị mới và khẳng định Pháp là nhà đầu tư lớn, đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu. Nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là năm 2013, ngài đại sứ khẳng định sẽ thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ: thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và tăng cường hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư giữa hai nước.
lChiều ngày 14/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vênêxuêla, ngài David Velasquez Caraballo sang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vui mừng với những thành tựu chính trị, kinh tế - xã hội mà Chính phủ và nhân dân Vênêxuêla đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời cho biết, trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ đạo sát sao các bộ, ngành phối hợp triển khai các thỏa thuận hợp tác mạnh mẽ trong công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp và đào tạo... giữa hai nước như kế hoạch đã đề ra.


* Chiều cùng ngày tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tiếp ông Michael J. Andrew, Chủ tịch toàn cầu tập đoàn KPMG. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự có mặt từ rất sớm của KPMG tại Việt Nam, ghi nhận những đóng góp đối với sự phát triển trên các lĩnh vực kiểm toán, thuế và tư vấn của Việt Nam. Hoạt động của KPMG đã có tác động tích cực đến các đơn vị kiểm toán, thuế và tư vấn của Việt Nam, đặc biệt trong việc đổi mới quản lý, nâng cao trình độ quản trị và áp dụng các chuẩn mực quốc tế.


Hoàng Giang-TTN