03:09 24/03/2011

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp khách

Chiều 23/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Môdămbích Filipe Jacinto Nyusi đang ở thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Môdămbích

Chiều 23/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Môdămbích Filipe Jacinto Nyusi đang ở thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tin tưởng, chuyến thăm là dấu mốc quan trọng đối với sự hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, đồng thời đóng góp tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Môdămbích. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam và Môdămbích có nền tảng quan hệ tốt đẹp, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, hai nước có nhiều điểm tương đồng có thể hợp tác và bổ sung cho nhau. Vì vậy, các bộ, ngành của hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa những lĩnh vực hợp tác hiện có, đồng thời tìm kiếm và mở ra những lĩnh vực hợp tác mới để cùng nhau phát triển.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp ông Filipe Jacinto Nyusi, Bộ trưởng Quốc phòng Môdămbích và các thành viên trong đoàn đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN


Bộ trưởng Quốc phòng Filipe Jacinto Nyusi chuyển tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bức thư của Tổng thống Môdămbích, gửi lời chúc mừng nhà nước và nhân dân Việt Nam về những thành tựu của đất nước thời gian qua. Bộ trưởng nhấn mạnh, chuyến thăm của Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Môdămbích là bước triển khai thực hiện những cam kết tăng cường hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí, trong đó có lĩnh vực hợp tác quốc phòng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp và Bộ trưởng Công Thương Arập Xêút; tiếp Đại sứ Bêlarút

Chiều 23/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Bộ trưởng Bộ Công Thương Vương quốc Arập Xêút đang có chuyến thăm làm việc tại nước ta.

Theo Thủ tướng, quan hệ hai nước đang tiến triển tốt đẹp, nhất là trên lĩnh vực thương mại... Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, do vậy hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt, trên cơ sở những tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam hoan nghênh hai bên bàn bạc thảo luận, tìm ra phương thức, mô hình hợp tác cụ thể trên lĩnh vực nông nghiệp, lọc hóa dầu, lao động..., biến mong muốn của lãnh đạo cấp cao hai nước thành các dự án hiện thực.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, hai vị Bộ trưởng cho biết, chuyến thăm thực hiện theo Chỉ thị của Quốc vương, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trên lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, công nghiệp...

Cũng trong chiều 23/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bêlarút, ngài Valery Sudokho, vừa nhận nhiệm vụ công tác tại nước ta.

Hoan nghênh Đại sứ Valery Sudokho, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, hai nước có quan hệ truyền thống tốt đẹp, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ quí báu của Bêlarút trong những năm đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong tiến trình xây dựng phát triển đất nước. Thủ tướng đề nghị trong nhiệm kỳ công tác, Đại sứ phối hợp với các bộ, ngành hữu quan của Việt Nam, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa hai nước, trong đó tăng nhanh kim ngạch thương mại hai chiều, thúc đẩy các doanh nghiệp Bêlarút đầu tư tại Việt Nam, hợp tác về giáo dục đào tạo...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Trưởng Đại diện Văn phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Ngày 23/3, tại trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Trưởng Đại diện Văn phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam, ông Benedict Bingham cùng Đoàn công tác của IMF đang thăm làm việc tại nước ta.

Cảm ơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian cho cuộc tiếp, ông Benedict Bingham đã thông báo chuyến thăm làm việc của Đoàn công tác IMF lần này nhằm đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam năm 2011 theo Điều IV, Điều lệ IMF (Đoàn tham vấn Điều IV). Trình bày những đánh giá của Đoàn sau khi làm việc với các cơ quan chức năng Việt Nam, ông B.Bingham cho biết, Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 23/2/2011 nhằm bình ổn kinh tế vĩ mô đã thể hiện quyết tâm rõ ràng, đúng đắn của Chính phủ Việt Nam trong việc điều hành nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay. Ủng hộ định hướng và những giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra, ông Benedict Bingham nêu lên những khuyến nghị của Đoàn về chính sách tiền tệ, chính sách tỷ giá, chính sách tài khóa, trong đó nhấn mạnh việc bảo vệ sự ổn định khu vực tài chính là rất quan trọng, đòi hỏi một loạt các biện pháp dự phòng vĩ mô và biện pháp giám sát...

Hoan nghênh chuyến thăm làm việc của Đoàn IMF, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, nâng cao hiệu quả đầu tư công... Đánh giá cao những khuyến nghị chính sách của IMF và Đoàn tham vấn Điều IV, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với IMF trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Kasit Piromya

Ngày 23/3/2011, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Kasit Piromya đã thăm làm việc tại Việt Nam. Buổi sáng cùng ngày, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Kasit Piromya.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm bày tỏ vui mừng được gặp lại Bộ trưởng Ngoại giao Kasit Piromya và tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam trong năm 2010, đồng thời bày tỏ hài lòng về những kết quả hai bên đạt được tại các diễn đàn đa phương. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tăng cường liên kết khu vực, hoàn tất xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 theo đúng lộ trình và thực hiện kết nối ASEAN, nhằm nâng cao vị thế của ASEAN trên các diễn đàn quốc tế. Hai bên nhất trí sẽ tăng cường phối hợp nhằm thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Tiểu vùng Mê Công Mở rộng (GMS), Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC)...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan cũng thông báo một số diễn biến về việc giải quyết tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia gần đền Preah Vihear trong thời gian gần đây. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục giải quyết bất đồng thông qua thương lượng hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

TTN