06:10 07/06/2011

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp đồng chí Cheuang Sombounkhan

Chiều 6/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào do đồng chí Cheuang Sombounkhan, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Thư ký Nội các Chính phủ làm trưởng đoàn đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chiều 6/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào do đồng chí Cheuang Sombounkhan, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Thư ký Nội các Chính phủ làm trưởng đoàn đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Cheuang Sombounkhan. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Đồng chí Cheuang Sombounkhan trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của đồng chí Chummaly Sayasone, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đồng chí nhiệt liệt chúc mừng thành công Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 xây dựng Việt Nam cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; cảm ơn sự giúp đỡ to lớn và quý báu mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước tới nay. Đồng chí đã thông báo với Tổng Bí thư về tình hình Lào gần đây; kết quả cuộc Hội đàm giữa hai đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ hai nước; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào quyết tâm mãi mãi giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh đoàn đại biểu Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam; chúc mừng thành công Đại hội IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII; tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ VII giai đoạn 2011-2015; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và làm hết sức mình cùng với phía Lào không ngừng vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Văn phòng Chính phủ hai nước; đề nghị hai Văn phòng Chính phủ tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ và triển khai tích cực các thỏa thuận tại Kỳ họp thứ 33 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhờ đoàn chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe tới đồng chí Chummaly Sayasone, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước Lào.

* Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đồng chí Cheuang Sombounkhan, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng, Trưởng ban Thư ký Nội các Chính phủ Lào đang thăm làm việc tại nước ta. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Cheuang Sombounkhan trên cương vị Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp đồng chí Cheuang Sombounkhan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh kết quả hội đàm giữa lãnh đạo Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Ban Thư ký Nội các Chính phủ Lào; cho rằng kết quả cuộc hội đàm sẽ đóng góp thiết thực vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam – Lào là quan hệ đồng chí anh em, hữu nghị thủy chung, đặc biệt, cùng gắn bó hỗ trợ nhau phát triển. Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Lào và sẽ làm hết sức mình để cùng Lào đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác mạnh mẽ, tìm ra những phương hướng thiết thực để thúc đẩy hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh…

Qua đồng chí Cheuang Sombounkhan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp đến Thủ tướng Lào Thoongxỉnh Thămmavông. Đồng chí Cheuang Sombounkhan cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian đón tiếp và chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Lào Thoongxỉnh Thămmavông tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Đồng chí Cheuang Sombounkhan cho biết, trong cuộc hội đàm với lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, hai bên đã ký kết Biên bản thỏa thuận triển khai chương trình hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Ban Thư ký Nội các Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây đều là những chương trình thiết thực đối với Lào, nhất là trong giai đoạn hiện nay và việc triển khai chương trình hợp tác giữa hai Văn phòng sẽ góp phần bồi đắp tình hữu nghị Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

* Trước đó, cũng trong ngày 6/6, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn Việt Nam, đã hội đàm với Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng, Trưởng ban Thư ký Nội các Chính phủ Lào Cheuang Sombounkhan dẫn đầu đoàn lãnh đạo Ban Thư ký Chính phủ và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào, nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 3 - 9/6/2011.

Trong không khí hữu nghị thân tình, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình kinh tế xã hội của mỗi nước; đánh giá cao mối quan hệ giữa hai Chính phủ đang phát triển tốt đẹp, hợp tác, hữu nghị ngày càng đi vào chiều sâu, thể hiện tình cảm đặc biệt sâu sắc giữa hai nước. Trao đổi về vấn đề xây dựng đập thủy điện trên sông Mê Công, hai bên nhất trí cho rằng, Mê Công có nguồn lợi chung, do đó khi thực hiện các công trình ở trên đó, cần xem xét tác động của nó như thế nào, vì vậy cần có một hợp tác nghiên cứu, đánh giá toàn diện nguồn tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng thủy sinh trên sông Mê Công, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả thời gian qua, hai bên đã thống nhất chương trình hợp tác giai đoạn 2011 - 2013, theo đó tập trung xây dựng năng lực đội ngũ công chức; bồi dưỡng nâng cao năng lực tham mưu cho cán bộ Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào; hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin, hệ thống quản lý hành chính, lưu trữ cho Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào, xây dựng website Chính phủ Lào.

* Ngay sau hội đàm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng, Trưởng Ban Thư ký Nội các Chính phủ Lào Cheuang Sombounkhan đã ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Chính phủ.

TTXVN