09:14 04/09/2014

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng năm học mới

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường PTTH chuyên Nguyễn Thiện Thành, ngôi trường mang tên cố Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thiện Thành, người con của quê hương Trà Vinh.

Ngày 4/9, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã dự lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 tại Trường PTTH chuyên Nguyễn Thiện Thành. Đây là năm học Trường PTTH chuyên Trà Vinh chính thức được mang tên cố Giáo sư tiến sĩ, Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thiện Thành, người con của quê hương Trà Vinh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những thành tích đã đạt được của Trường PTTH chuyên Nguyễn Thiện Thành kể từ khi được thành lập đến nay. Qua hơn 20 năm giảng dạy, Trường PTTH chuyên Nguyễn Thiện Thành luôn là ngôi trường dẫn đầu cả tỉnh về chất lượng, với tỷ lệ học sinh thi đậu tốt nghiệp 100%, thi đậu vào các trường đại học đạt trên 80%.

Riêng từ năm học 2011- 2012 đến nay, tỷ lệ học sinh thi đậu đại học đạt trên 94 %. Với kết quả đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn thầy và trò Trường PTTH chuyên Nguyễn Thiện Thành tiếp tục phát huy thành tích dạy tốt, học tốt hơn nữa, các em học sinh phải chăm chỉ rèn đức, luyện tài để mai này những nhân tài đóng góp cho quê hương, đất nước giàu mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của của Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành. Ảnh: Phúc Sơn-TTXVN


Dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao tặng 271 suất học bổng, với số tiền 425 triệu đồng từ Quỹ học bổng Nguyễn Thiện Thành cho 271 học sinh, sinh viên nghèo trong tỉnh.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự lễ khánh thành Khu ký túc xá Trường Đại học Trà Vinh. Đây là khu ký túc xá đầu tiên sau 12 năm kể từ khi Trường Đại học Trà Vinh được thành lập.

Khu ký túc xá Trường Đại học Trà Vinh sẽ ưu tiên dành cho sinh viện là người dân tộc Khmer, gia đình chính sách, gia đình nghèo. Khu ký túc xá có qui mô 3500 sinh viên, được xây dựng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, với tổng vốn đầu tư 185 tỷ đồng.

* Sáng 4/9, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến dự Lễ khai giảng năm học 2014- 2015 tại Trường Tiểu học Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Nghệ An từ xa xưa đã là vùng “địa linh nhân kiệt” và vùng “đất học”. Nơi đây đã sinh ra và hun đúc nên nhiều vị anh hùng dân tộc, nhiều bậc hiền tài và các nhà khoa học danh tiếng đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Phó Thủ tướng mong thầy và trò phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa trong dạy và học để xứng đáng với truyền thống và quê hương Bác Hồ, xứng đáng với tên gọi "Làng Sen", đạt được thành tích cao hơn nữa trong năm học 2014-2015.

Nhân năm học mới, Phó Thủ tướng đã tặng quà và 20 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học Trường Tiểu học Làng Sen trị giá 20 triệu đồng và đánh trống Khai giảng năm học mới.

Cũng trong buổi sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thắp hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên; đến thắp hương nhà Cụ Nguyễn Sinh Nhậm (Ông Nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh); đến thăm Thư viện Làng Sen.

* Ngày 4/9, các thế hệ học sinh, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ (tỉnh Hòa Bình) tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học 2014 - 2015 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động của Chủ tịch nước phong tặng do đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã về dự.

Đồng chí Đinh Thế Huynh trao danh hiệu Anh hùng Lao động của Chủ tịch nước phong tặng cho thầy trò nhà trường. Ảnh: Nhan Sinh-TTXVN


Sau khi đánh hồi trống khai giảng năm học mới, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao cấp ủy và chính quyền tỉnh Hòa Bình đã quan tâm chăm lo sự nghiệp trồng người. Hòa Bình là tỉnh thứ hai trong cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị vào năm học mới, thầy và trò trường trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, xứng đáng với mái trường mang tên gọi của người chiến sỹ cộng sản lỗi lạc Hoàng Văn Thụ. Nhà trường cần chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ các thầy, cô giáo, đổi mới phương pháp dạy và học, coi trọng biện pháp kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực chất trình độ học sinh. Các em học sinh trường chuyên cần học tập, rèn luyện toàn diện về đạo đức, văn hóa và sức khỏe để đáp ứng lòng mong mỏi của các bậc phụ huynh, nhà trường và xã hội.

* Sáng 4/9, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã về dự Lễ khai giảng năm học mới và khánh thành, gắn biển Công trình cụm trường xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà 3 trường: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở xã Mường Chanh đã đạt được. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý các trường tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu "Dạy tốt, học tốt"; đoàn kết; chủ động bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ nghiệp vụ, quản lý. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La cần quan tâm phát triển giáo dục mầm non, giáo dục vùng cao, vùng dân tộc và duy trì nấu ăn tại những trường có học sinh bán trú để các em có điều kiện đến trường, đến lớp.

Tham dự lễ khánh thành, gắn biển công trình cụm trường xã Mường Chanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và các nhà thầu thi công đã hoàn thành công trình cụm trưởng xã Mường Chanh đúng tiến độ phục vụ năm học mới 2014- 2015.


Bích Huệ, Nhan Sinh, Công Luật, Phúc Sơn