09:11 05/09/2019

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chung vui với học sinh mọi miền đất nước trong ngày khai giảng   

Sáng 5/9, chung với với 24 triệu học sinh mọi miền đất nước, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự ngày khai năm học mới 2019-2020, thể hiện sự quan tâm và quyết tâm "dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em". 

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các đại biểu tặng mũ cho các cháu lớp 1 trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, thành phố Thanh Hóa. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Sáng 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng dự lễ khai giảng năm học mới và phát động Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2019-2020 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã đánh trống khai giảng năm học mới và cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trao 682 mũ bảo hiểm tặng học sinh lớp 1, 2 và 3 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.

Năm học mới 2019-2020, thầy và trò Trường Tiểu học  Hoàng Hoa Thám tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh; chủ động, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học Ngoại ngữ, Tin học, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục an toàn giao thông, ý thức cộng đồng, lòng yêu quê hương, đất nước, con người…

Phát động Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2019-2020 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng nhấn mạnh: Việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đã trở thành thói quen của phần lớn người dân. Tuy nhiên, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em hiện nay còn thấp, mới đạt khoảng 50%. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến con số thương vong của trẻ em do tai nạn giao thông ở nước ta vẫn còn cao. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng đề nghị các Bộ, ngành, chính quyền các cấp, đặc biệt là ngành giáo dục và các nhà trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông để nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên, góp phần hình thành văn hóa giao thông.

Năm học 2019-2020, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia sẽ trao gần 2 triệu mũ bảo hiểm tặng học sinh lớp 1 trong toàn quốc. 

Sáng 5/9, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Đây là đơn vị đứng trong tốp đầu thành phố Hải Phòng về chất lượng giáo dục toàn diện.

Chú thích ảnh
Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh trống Lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học Cơ sở Chu Văn An. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Năm học 2018- 2019, Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An là một trong ba trường đứng đầu thành phố về số lượng, chất lượng giải học sinh giỏi với 350 giải (trong đó 181 giải quốc gia, giải hội nhập quốc tế và khu vực; 78 giải thành phố; 91 giải cấp quận).

Để chuẩn bị năm học mới, phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện trên địa bàn Hải Phòng cơ bản hoàn tất công tác kiểm tra, rà soát, tổng hợp số lượng học sinh các cấp học, nhất là học sinh mầm non, học sinh các lớp đầu cấp; tình trạng trường, lớp, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập trong các trường học, cơ sở giáo dục, trên cơ sở đó chủ động đề xuất các cấp có thẩm quyền nhanh chóng bổ sung giáo viên; đưa vào sử dụng có hiệu quả những phòng học vừa sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới trong dịp hè vừa qua.

Từ năm 2018, thành phố xây dựng nghị quyết riêng về nâng cao chế độ đãi ngộ đối với giáo viên các cấp.Thành phố thưởng học sinh giỏi quốc tế mức cao nhất là 500 triệu đồng và cao nhất giải quốc gia là 50 triệu đồng. Đến thời điểm này, tổng số tiền dành cho giáo viên, học sinh đoạt giải là 8,4 tỉ đồng. Đây là món quà lớn, khuyến khích thầy cô giáo, học sinh, sinh viên tích cực giảng dạy, đào tạo, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển của thành phố và đất nước. Thành phố cũng đang yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án miễn học phí cho học sinh mầm non và tiểu học trong năm 2020.

Chú thích ảnh
Đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng thầy trò trường Trung học Cơ sở Chu Văn An nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: An Đăng/ TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hai Phòng Lê Khắc Nam, Hải Phòng đang triển khai Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Do đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu bức thiết, vừa là nhiệm vụ chiến lược, vừa có tính cấp bách và lâu dài. Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, các ngành chức năng tiếp tục quan tâm đến thày cô giáo để các thày cô dành tâm sức đào tạo học sinh, sinh viên, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của thành phố.

Sáng 5/9, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã dự và đánh trống khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Lý Nam Đế xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. 

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Trần Việt / TTXVN

Tại lễ khai giảng, toàn thể thầy cô giáo, phụ huynh, các em học sinh trường Tiểu học Lý Nam Đế cùng lắng nghe lời chúc mừng và căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng qua bức thư gửi các em học sinh cả nước nhân Ngày khai trường năm học mới 2019 - 2020.

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại lễ khai giảng năm nay, trường Tiểu học Lý Nam Đế đã tổ chức ngắn gọn, đảm bảo trang nghiêm, hướng đến học sinh và không thực hiện nghi thức thả bóng bay nhằm bảo vệ môi trường...

Trường Tiểu học Lý Nam Đế tiền thân là trường Tiểu học Hồng Minh  được thành lập năm 1993. Sau nhiều năm, cơ sở vật chất nhà trường đã xuống cấp, năm học 2019 - 2020 thầy và trò trường Tiểu học Lý Nam Đế có thêm niềm vui khi được học tập trong ngôi trường mới. Ngôi trường có kinh phí đầu tư 33 tỉ đồng do Công ty cổ phần Him Lam, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín tài trợ. Trường được khởi công xây dựng vào tháng 10/2018 với quy mô thiết kế gồm 1 khu nhà 3 tầng, 18 phòng học, các phòng chức năng, nhà hiệu bộ với trang thiết bị hiện đại. Năm học 2019 - 2020, trường Tiểu học Lý Nam Đế có 584 học sinh, trong đó có 114 học sinh bước vào lớp Một. 

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao tặng học bổng cho các em học sinh giỏi nhà trường. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Tại buổi lễ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình cắt băng khánh thành trụ sở trường Tiểu học Lý Nam Đế và trao 50 suất học bổng cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà trường. 

Trước khi tới dự lễ khai giảng của trường Tiểu học Lý Nam Đế, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình).

Cũng trong sáng 5/9, gần 380.000 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đến trường dự Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã đến dự, chung vui cùng thầy cô giáo và học sinh trong ngày khai trường tại trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Chú thích ảnh
 Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bình mong muốn các em học sinh Trường phổ thông chất lượng cao Hùng Vương cố gắng học tập thật tốt, chăm chỉ rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, nhà trường và xã hội. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cũng đã ghi nhận, đánh giá cao tỉnh Phú Thọ đã có nhiều nỗ lực cố gắng, đổi mới, sáng tạo, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo đội ngũ giáo viên và tạo điều kiện tốt nhất cho các học sinh. Năm học 2018-2019, tỉnh có học sinh thủ khoa của cả nước, có học sinh đạt huy chương Olympic quốc tế và duy trì vị trí nằm trong tốp đầu của toàn quốc về chất lượng giáo dục.

Đón năm học mới, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường đổi mới quản lý và triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng giáo dục toàn diện, đánh giá thực chất; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, cảnh quan xanh, sạch, đẹp; quan tâm hướng dẫn giáo dục rèn luyện kỹ năng sống, tính tự lập, tích cực chủ động sáng tạo, phát triển tư duy trong học tập; huy động mọi nguồn lực chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh…

Trường phổ thông chất lượng cao Hùng Vương được thành lập năm 2018, là trường tư thục liên cấp chất lượng cao đầu tiên của tỉnh Phú Thọ với quy mô 1.800 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Trường đã xây dựng được mô hình học tiên tiến với bốn chương trình học hiện đại, mang tính thực tiễn cao, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong và ngoài địa bàn thành phố Việt Trì… 

Chú thích ảnh
Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 tại trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ . Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Ông Trịnh Thế Truyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết, năm học 2019-2020 ngành giáo dục Phú Thọ đã đưa ra chủ đề “Trường học kỷ cương - văn hóa - an toàn - thân thiện; chất lượng giáo dục thực chất”. Theo đó, toàn ngành phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, phấn đấu trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 đứng trong tốp 10 tỉnh có điểm số bình quân cao nhất cả nước; hoàn thành xây dựng mới 32 trường học đạt Chuẩn quốc gia…

Sáng 5/9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu, căn dặn thầy cô, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những thành tích các thế hệ thầy và trò nhà trường đã đạt được trong những năm qua khi luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành giáo dục tỉnh Nam Định.

Phó Chủ tịch nước mong muốn, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định cũng như Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần đào tạo những chủ nhân tương lai có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh, trí tuệ, trình độ chuyên môn vững vàng, ngoại ngữ, tin học tinh thông, có khả năng sáng tạo…

Phó Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được; không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Các em học sinh phấn đấu học tập giỏi, rèn luyện tốt để trở thành những công dân gương mẫu trong tương lai…

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thầy Vũ Đức Thọ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định kiêm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong cho biết, năm học 2019 - 2020, trường có 1.626 học sinh. Nhiều năm qua, trường luôn dẫn đầu phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định; có 85% học sinh của trường dự thi học sinh giỏi quốc gia đạt giải. Nhiều học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế. 

Với những thành tích nổi bật trong công tác giáo dục và đào tạo, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2000. Năm 2004, trường được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; năm 2013, trường được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng học bổng cho 30 học sinh của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương