01:01 14/01/2012

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết các địa phương

Nhân dịp Xuân mới Nhâm Thìn 2012, ngày 13/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

* Nhân dịp Xuân mới Nhâm Thìn 2012, ngày 13/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.


Thay mặt lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của thành phố Hà Nội trong năm 2011, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà gia đình cựu chiến binh Nguyễn Minh Xuân, thương binh hạng 3/4 tại tổ 4, phường Phú Lãm, quận Hà Đông. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Trân trọng gửi lời chúc năm mới với khí thế phấn khởi, vui tươi tới toàn thể Đảng bộ, chính quyền, người dân Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, năm 2012, thành phố sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, lãnh đạo thành phố đặt quyết tâm và nỗ lực cao nhất thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các chỉ tiêu phát triển KT-XH của thành phố năm 2012. Tích cực tham gia việc tổng kết; đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào việc sửa đổi, hoàn thiện Hiến pháp 1992; đồng thời hoàn chỉnh nội dung đặc thù trình Quốc hội thông qua Luật Thủ đô.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, với vai trò đặc thù, Hà Nội cần làm tốt công tác quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch, trong đó, đặt trọng tâm vào việc phát triển hệ thống hạ tầng: Giao thông, kinh tế, văn hóa - xã hội đi đôi với làm tốt công tác quản lý đô thị; tập trung xây dựng mô hình phát triển Thủ đô hợp lý, đảm bảo phát huy được lợi thế vị trí trung tâm về chính trị, kinh tế của cả nước cũng như tận dụng được sự hỗ trợ, giúp đỡ trong và ngoài nước.

* Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã tổ chức gặp mặt giữa lãnh đạo QH với các đồng chí nguyên là đại biểu QH chuyên trách qua các thời kỳ. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn đã tới dự. Tham dự buổi gặp mặt còn có nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã chúc thọ, chúc sức khỏe và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo QH, các cơ quan của QH, Văn phòng QH. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ mong muốn, các đồng chí cán bộ lão thành tiếp tục quan tâm, đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm của mình, cùng với tập thể lãnh đạo QH phấn đấu nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của QH, đáp ứng lòng mong mỏi cũng như niềm tin tưởng của Đảng và cử tri cả nước.

* Ngày 13/1, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, chúc Tết đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Đồng chí Trần Đại Quang đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong triển khai các phương án phục vụ Tết Nhâm Thìn 2012 như: Bảo đảm cho hộ nghèo có nhà ở trước Tết Nguyên đán; tặng quà cho các đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thực hiện tốt chính sách bình ổn giá gắn với thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; tăng cường kiểm tra quản lý giá và an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết, mở các đợt cao điểm kiểm tra an toàn giao thông và tấn công trấn áp tội phạm…

Thay mặt Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đồng chí Trần Đại Quang chúc cán bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên hưởng một Tết an vui, tiết kiệm; đồng thời ghi nhận những kiến nghị của địa phương trong việc xem xét để các huyện miền núi ở Phú Yên được áp dụng chính sách như các tỉnh Tây Nguyên, bổ sung hai huyện miền núi Sông Hinh và Đồng Xuân vào danh sách huyện nghèo được áp dụng cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

* Ngày 13/1, đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu biểu dương những thành tựu mà tỉnh Hậu Giang đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ngành chức năng tỉnh Hậu Giang tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm ở các cơ sở kinh doanh, buôn bán các mặt hàng thực phẩm Tết và dịch vụ ăn uống… Tỉnh cần đẩy mạnh công tác thực hiện an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trong dịp Tết, mọi người vui xuân tiết kiệm, lành mạnh và an toàn.

TTN