09:09 04/09/2020

Lãnh đạo các nước gửi Điện, Thư mừng nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước Brunei Darussalam, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân, Vương quốc Saudi Arabia, Hà Lan, Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Zambia, Cộng hòa Nam Phi, Cộng hòa Mozambique, Vương quốc Hashemite Jordan, Nicaragua, Pakistan, Cộng hòa Panama, Palestine, Ba Lan, Bungaria đã có Điện, Thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Chú thích ảnh
Quảng trường Ba Đình rực rõ trong ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh minh họa: TTXVN

Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong các điện, Quốc vương Brunei đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 - đúng vào dịp 25 năm sau khi gia nhập Hiệp hội, đặc biệt trong việc dẫn dắt hợp tác nội khối nhằm ứng phó đại dịch COVID-19. Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ song phương ở tất cả các cấp, khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trong điện mừng, Tổng thống Đức gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và nhân dân Việt Nam những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất; đánh giá cao thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch COVID-19; cảm ơn Việt Nam đã gửi tặng khẩu trang cho Đức, nêu cao tinh thần đoàn kết trong khó khăn; vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược Đức - Việt Nam gắn kết chặt chẽ, đa dạng, đang phát triển tích cực; nhấn mạnh trên cương vị kép vừa là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và Đức là Chủ tịch luân phiên EU trong năm nay, hai nước có thể phối hợp đóng góp ở bình diện khu vực và đa phương trong việc giải quyết những vấn đề toàn cầu cấp bách, điển hình là cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. 

Tổng thống Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Abdelmadjid Tebboune đã gửi Thư mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Abdelaziz Djerad gửi Thư mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Quốc vương Saudi Arabia Salman Bin Abdulaziz Al-Saud; Hoàng Thái tử, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Saudi Arabia Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud đã gửi Thư mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Nhà vua Hà Lan Williem Alexander đã gửi Thư mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Nhà vua Thụy Điển Carl Gustaf R đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
         
Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng  Andrej Babis đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Cộng hòa Zambia Edgar Chagwa Lungu đã gửi Thư mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Cộng hòa Mozambique Filipe Jacinto Nyusi đã gửi Thư mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II bin Al-Hussein đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng mặt trận giải phóng dân tộc Sandino (FSLN), Tổng thống Cộng hòa Nicaragua Daniel Ortega Saavedra và Phó Tổng thống Cộng hòa Nicaragua  Rosario Murillo đã gửi Thư mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Pakistan Arif Alvi đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Cộng hòa Hồi giáo Pakistan Imran Khan đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Cộng hòa Panama Laurentino Cortizo Cohen đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Nhà nước Palestine, Chủ tịch Ban chấp hành Tổ chức giải phóng Palestine Mahmoud Abbas đã gửi Thư mừng tới Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng Ba Lan Mateus Morawiecki đã gửi Thư mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Bungaria Boyko Borissov đã gửi Thư mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

* Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Chilê, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Kazuo Shii đã gửi Điện/Thư mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

* Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của Brunei Erywan Pehin Yusof, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Lopez Locsin, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Sabri Boukadoum, Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Tomas Petricek, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau, Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Szijjártó Péter, Bộ trưởng Ngoại giao Colombia Claudia Blum, Bộ trưởng Ngoại giao Panama Alejandro Ferrer, Bộ trưởng Ngoại giao Paraguay Antonio Rivas Palacios, Bộ trưởng Ngoại giao Peru Mario López Chávarri đã gửi Điện/Thư mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

TTXVN/Báo Tin tức