11:19 09/11/2017

Lãnh đạo các nước gửi điện thăm hỏi về thiệt hại do bão số 12 gây ra

Được tin cơn bão số 12 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại một số tỉnh Nam Trung Bộ nước ta, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã gửi Điện thăm hỏi tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Được tin cơn bão số 12 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại một số tỉnh Nam Trung Bộ nước ta, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhân dân vùng bị nạn nhất định sẽ khắc phục thiên tai, sớm khôi phục đời sống sản xuất bình thường; khẳng định Trung Quốc - Việt Nam là láng giềng hữu nghị, nhân dân hai nước có truyền thống tốt đẹp cùng chung hoạn nạn, giúp đỡ lẫn nhau, Trung Quốc sẵn sàng tích cực giúp đỡ công tác cứu nạn của Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

*Được tin cơn bão số 12 vừa qua, gây lũ quét, ngập lụt, làm thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản cho nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Volachith đã gửi Điện thăm hỏi tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Bức điện có đoạn viết: “Tôi rất đau buồn và lo lắng khi biết tin cơn bão số 12 (Damrey) đổ bộ vào Việt Nam hồi đầu tháng 11/2017 vừa qua gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của nhân dân Việt Nam, nhất là thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Thuận".

TTXVN/Báo Tin Tức