06:11 26/06/2012

Lãnh án 6 tháng tù vì 1 con gà mái

Chỉ vì một con gà mái, một đối tượng bị bóc lịch 6 tháng, hai tòng phạm bị xử phạt hành chính. Chuyện tưởng chừng vô lý nhưng đã xảy ra ở tỉnh Phú Yên.

Chỉ vì một con gà mái, một đối tượng bị bóc lịch 6 tháng, hai tòng phạm bị xử phạt hành chính. Chuyện tưởng chừng vô lý nhưng đã xảy ra ở tỉnh Phú Yên.

 

Sáng 25-6, TAND huyện Phú Hòa (Phú Yên) xét xử sơ thẩm lưu động, tuyên bị phạt bị cáo Dương Trần Thịnh (SN 1987, trú ở xã Hòa Hội) 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.


Theo cáo trạng, lúc 10h ngày 02-11-2011, Thịnh mượn xe môtô 78S1-4901 của anh Đặng Văn Trọng (SN 1991) chở Nguyễn Hoàng Huyện (SN 1991), cùng trú ở xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Phú Yên. Sau đó cả hai đến nhà ông Nguyễn Thu ở thôn Phong Hậu, xã Hoà Hội, huyện Phú Hòa bắt trộm một con gà mái nặng 1,8kg, trị giá hơn 150.000 đồng, bán lấy tiền tiêu xài.


Được biết, bị cáo Dương Trần Thịnh từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Gần nhất vào ngày 17-5-2011, Thịnh bị TAND huyện Phú Hoà xử phạt 6 tháng tù về tội trên. Vừa mãn hạn tù, Thịnh lại tiếp tục dấn thân vào vòng lao lý nên phải chịu mức án trên.


Do giá trị tài sản dưới 2 triệu đồng, chưa đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản nên Trọng và Huyện bị Công an huyện Phú Hòa xử phạt vi phạm hành chính.


Theo anninhthudo