05:15 08/05/2020

Làng túc cầu thế giới 'hóng' theo Bundesliga

Sau khi Chính phủ Đức quyết định nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, Bundesliga và Bundesliga 2 đã lên kế hoạch thi đấu trở lại ngay trong tháng 5. Đây sẽ là giải đấu hàng đầu châu Âu quay trở lại thi đấu để hoàn tất mùa giải 2019 - 2020.

Chú thích ảnh
Bundesliga đã sẵn sàng trở lại. Ảnh: Eurosports

Việc Bundesliga có thể trở lại vào nửa cuối tháng 5 được xem là bất ngờ với nhiều người. Cuối tuần qua, Ban điều hành bóng đá chuyên nghiệp Đức (DFL) đã xét nghiệm COVID-19 toàn bộ các thành viên với 36 CLB ở hai hạng đấu cao nhất của Đức và phát hiện 10 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 3 cầu thủ thuộc CLB Cologne ở Bundesliga.

Theo truyền thông Đức, kết quả trên được xem là khả quan, khi chỉ có khoảng 0,5% trong tổng số mẫu xét nghiệm (1.724 mẫu) từ đợt xét nghiệm đầu tiên có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện ở châu Âu, Đức là quốc gia thành công hơn các nước khác trong việc kiểm soát và làm chậm sự lây lan dịch COVID-19. Chính phủ nước này đang từng bước nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội để các hoạt động xã hội được trở lại bình thường.

Những cầu thủ bị dương tính đều được áp dụng quy trình cách ly và điều trị. DFL cũng cho biết, chỉ có cầu thủ được xét nghiệm 2 lần âm tính trở lên mới được cho tập luyện và thi đấu.

DFL từ chối tiết lộ danh tính của những người mắc bệnh. Nhiều người lo ngại việc này sẽ khiến kế hoạch trở lại của Bundesliga cũng như giải hạng 2 Đức sẽ bị đổ bể. Tuy nhiên, chính phủ Đức vẫn đồng ý cho DFL đưa hai giải đấu trở lại thi đấu tiếp mùa giải 2019 - 2020.

Chú thích ảnh
Bóng đá Đức được nối lại trong tình trạng kiểm soát nghiêm ngặt theo quy định giãn cách xã hội. Ảnh: Eurosports

Giống như các giải vô địch quốc gia khác tại châu Âu, Bundesliga tạm dừng từ ngày 8/3 đến nay sau khi dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng khắp nơi trên thế giới. Các đội sẽ thi đấu nốt 9 vòng đấu còn lại trong tình trạng kiểm soát nghiêm ngặt theo quy định giãn cách xã hội.

"Đây không phải là phương án lý tưởng nhưng là cách duy nhất để duy trì giải đấu vì nhiều đội bóng đang đối mặt với khủng hoảng” - Giám đốc điều hành DFL Christian Seifert nhận định.

Ban tổ chức giải đã thể hiện sự quyết tâm để tổ chức các trận đấu còn lại thay vì chấp nhận hủy mùa giải hiện tại. Những kế hoạch đề ra bao gồm việc tất cả trận đấu thi đấu trên sân không khán giả, toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện, nhân viên... của đội phải được tiến hành xét nghiệm COVID-19.

Theo tính toán của truyền thông Đức, mỗi trận đấu cấp cao tại đây cần hơn 300 người để diễn ra. DFL cũng yêu cầu các đội phải tự cách ly 7 ngày tại trung tâm huấn luyện trước khi khởi động lại mùa giải.

Tại giải Bundesliga, các CLB đã cho cầu thủ tập luyện từ tháng trước, nhưng giới hạn số cầu thủ tập và tách biệt từng khu vực trên sân.

Bundesliga thi đấu trở lại là thông tin rất đáng mừng đối với người hâm mộ và đặc biệt là các cầu thủ cũng như những đội bóng tham dự giải đấu. Hiện tại ở Bundesliga, cuộc đua tranh đĩa bạc vô địch đang diễn ra rất hấp dẫn khi Bayern Munich dẫn đầu với 55 điểm sau 25 vòng đấu, chỉ hơn đội đứng sau là Borussia Dortmund 4 điểm và RB Leipzig 6 điểm. Và trận đấu đầu tiên là Fortuna Dusseldorf tiếp Paderborn trên sân nhà.

Chú thích ảnh
Các đội bóng Đức đã chủ động tập luyện để sẵn sàng thi đấu nốt mùa giải. Ảnh: Eurosports

Việc sớm tái khởi động giải đấu trong nửa cuối tháng 5 sẽ giúp Bundesliga trở thành giải vô địch quốc gia "lăn bóng" sớm nhất châu Âu và hoàn toàn có thể kết thúc trước 30/6, tránh được nhiều rắc rối hợp đồng.

COVID-19 đã khiến đời sống bóng đá bị đóng băng trong thời gian qua. Đưa bóng đá trở lại thời điểm sắp tới là cần thiết bởi các đội bóng đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính bởi không có nguồn thu từ tiền tài trợ và bản quyền truyền hình. Với những thông tin tích cực về dịch bệnh trong thời gian qua, rất có thể khán giả sẽ sớm được thấy bóng lăn khắp các thảm cỏ trên thế giới.

Việc các sân bóng Đức Bundesliga sẽ sáng đèn lại ngay trong tháng này được nhận định là khởi điểm cho những giải đấu hấp dẫn của châu Âu trở lại như Premier League (Anh), La Liga (Tây Ban Nha) hay Serie A (Italy).

Những giải đấu hàng đầu của châu Âu này vẫn đang gấp rút tìm kiếm phương án để đưa các cầu thủ ra sân. Giải Ngoại hạng Anh được kỳ vọng sẽ trở lại vào ngày 12/6 và những người mong đợi nhất chính là Liverpuldian. Trong khi đó, La Liga và Serie A mới đây đã cho phép các cầu thủ đến với sân tập để mong nối lại mùa giải càng sớm càng tốt.

Sau khi Chính phủ Pháp cấm các hoạt động thể thao diễn ra ít nhất đến tháng 9 để ngăn ngừa COVID-19 khiến hai giải đấu hàng đầu nước Pháp: Ligue 1 và Ligue 2 bị hủy khi vẫn còn 10 vòng đấu.

Giải vô địch Pháp cũng là giải đấu lớn thứ 3 tại châu Âu bị hủy bỏ vì COVID-19 sau Giải vô địch Hà Lan và Bỉ.

Lo ngại các giải đấu khác cũng sẽ làm theo, Chủ tịch giải La Liga (Tây Ban Nha) Javier Tebas đưa ra cảnh báo bóng đá chuyên nghiệp có thể sẽ biến mất nếu không sớm khởi động lại.
Minh Đăng/Báo Tin tức