11:16 27/11/2025

Lạng Sơn chủ động ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân 

Các cấp chính quyền cùng cơ quan, ban, ngành, đơn vị của tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng phương án, kịch bản phòng, chống thiên tai trong mọi cấp độ, tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”; huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho nhân dân...

Năm 2025, tình hình thiên tai, thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, đặc biệt là bão số 9, số 10 và bão số 11 (MATMO) đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương trong khu vực Đông Bắc, trong đó có tỉnh Lạng Sơn. Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu cục bộ đã làm hư hỏng nhiều công trình giao thông, trường học, nhà ở; ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của nhân dân trong tỉnh. 

Đặc biệt, cơn bão số 11 đã gây ngập lụt diện rộng tại các xã: Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt, Nhất Hòa… làm 3 người bị thương. Thiệt hại lớn về nông, lâm nghiệp với trên 3.894 ha lúa và 1.028 ha hoa màu bị ngập, 30 ha cây ăn quả, 58 ha rừng bị gãy đổ; trên 5.530 con gia súc; 102.030 con gia cầm bị chết, nước lũ cuốn trôi. Toàn tỉnh có trên 7.000 hộ dân bị ảnh hưởng nhà ở, chủ yếu là ngập lụt. Ngoài ra, còn nhiều thiệt hại khác về cơ sở giáo dục, trang thiết bị y tế, sạt lở các trục đường giao thông, gãy đổ cột điện. Ước tính thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng...

Chú thích ảnh
Nhà dân ở xã Vân Nham bị ngập sâu sau ảnh hưởng của bão số 11 vào đầu tháng 10/2025

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, huy động các lực lượng vũ trang, bộ đội, công an, dân quân tự vệ, các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ứng phó, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lũ. 
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, thiệt hại được giảm thiểu, không để xảy ra bị động, bất ngờ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, công trình trọng yếu, hệ thống hạ tầng thiết yếu.

Các sở, ngành, địa phương đã điều động trên 85.600 lượt người/2.700 lượt phương tiện tham gia ứng phó, xử lý 351 vụ, cứu được 1.379 người, di dời hàng nghìn hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm; kịp thời ổn định đời sống, khôi phục sản xuất sau bão, lũ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững trật tự an toàn và ổn định chính trị trên địa bàn.

Với tinh thần không để nhân dân bị đói, bị rét, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đề nghị và được Bộ Quốc phòng điều động khẩn cấp 4 chuyến hàng cứu trợ (7,2 tấn) vận chuyển bằng máy bay trực thăng cho các xã: Vân Nham, Yên Bình, Hữu Lũng; tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa cứu trợ của Cục Dự trữ Quốc gia 2.000 tấn gạo và nhiều hàng hóa thiết yếu, quần áo... Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận số tiền vận động ủng hộ 61,2 tỷ đồng, phân bổ kinh phí thành 2 đợt cho các xã bị thiệt hại nặng với tổng số tiền là 15,7 tỷ đồng. Ban Vận động quỹ cứu trợ tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ đợt 3, tổng số tiền 45,3 tỷ đồng...

Đại tá Mai Xuân Phong, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn cho hay, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động, linh hoạt; phòng chống, thiên tai theo tinh thần liên tục đảm bảo từ sớm, từ xa, phòng từ khi chưa có nguy; không chủ quan; đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trước hết, trên hết... Các địa phương thường xuyên bị ngập lụt tự chế các phương tiện bằng vật liệu tái chế hoặc sẵn có, như phao bè cứu sinh, thuyền nhỏ để tạm thời di chuyển, cứu hộ hoặc bảo vệ tài sản, tính mạng khi nước dâng cao.

Trong tình huống đặc biệt, chính quyền địa phương vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, điều hành linh hoạt; huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn... Đây là những yếu tố quan trọng góp phần ứng phó kịp thời, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn...

Chú thích ảnh
Lực lượng Quân sự, dân quân tự vệ xã Vân Nham vận chuyển hàng cứu trợ bà con nhân dân vùng bị ngập sâu, cô lập

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học cho biết, thời gian tới, thời tiết, thiên tai tiếp tục có những diễn biến bất thường. Do đó yêu cầu các sở, ngành, địa phương quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị,  Luật Phòng thủ dân sự và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương là: “Phòng thủ dân sự phải chủ động, chuẩn bị từ sớm, từ xa, từ trước khi xảy ra thảm hoạ, sự cố, thiên tai, dịch bệnh”; “phòng, chống thiên tai và phòng thủ dân sự là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị”, phương châm “bốn tại chỗ”.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh xem công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về phòng, chống thiên tai là một nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Cấp ủy, chính quyền các cấp duy trì nghiêm chế độ ứng trực về phòng thủ dân sự các cấp; rà soát, điều chỉnh kế hoạch phòng thủ dân sự, bảo đảm sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với nâng cao khả năng chống chịu sự cố, thiên tai, thảm họa, bảo đảm an toàn cho người dân.

Vũ Văn Đạt