10:18 06/10/2025

Lạng Sơn cấp bách ứng phó mưa lũ, ngập lụt và sạt lở đất

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện có mưa vừa, có nơi mưa to.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn di dời người dân vùng ngập sâu, cô lập ở xóm Lùm Thúm, thôn Đoàn Kết, xã Tân Đoàn đến nơi an toàn do ảnh hưởng của bão số 10. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Chính quyền, cơ quan chức năng địa phương đang triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó mưa lũ, sạt lở đất theo phương châm “bốn tại chỗ”; bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng xử lý sự cố, không để bị động, bất ngờ với diễn biến bất thường của thiên tai.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão, từ nay đến tối 7/10, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 100 - 200mm, cục bộ có nơi mưa trên 300mm. Hiện nay độ ẩm trong đất ở nhiều khu vực trong tỉnh đã ở mức bão hòa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở mức khá cao.

Để đảm bảo an toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh yêu cầu, Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ huy phòng thủ dân sự các xã, phường theo dõi, cập nhật diễn biến của bão và mưa lũ, sạt lở đất; chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; thông báo đến từng hộ dân sinh sống tại vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; chủ động kiểm tra, rà soát kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy hiểm để chủ động sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm.

Các xã, phường tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn. Đồng thời, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra sạt lở.

Các xã, phường dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ở các khu vực có nguy cơ xảy ra chia cắt do sạt lở, ngập lụt, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói, khát; kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, nhất là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu.

Các sở, ngành tiếp tục tổng hợp các vùng, điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn UBND các xã, phường trình tự thực hiện xử lý, khắc phục các điểm sạt lở nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh; phối hợp  kiểm tra, giám sát hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ qua khu vực đồi, núi, có nguy cơ sạt lở, tăng cường an toàn giao thông cho hệ thống kết cấu hạ tầng đảm bảo an toàn khi có mưa, bão xảy ra. Cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí để xử lý các điểm sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn vượt quá khả năng xử lý của cấp xã.

UBND các xã, phường kiểm tra, rà soát toàn bộ địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện sớm những điểm có nguy cơ sạt lở đất, trượt đất; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động tham gia phát hiện, phản ánh và phối hợp xử lý các điểm sạt lở, không xây dựng nhà ở, công trình tại các khu vực có nguy cơ cao sạt lở...

Theo báo cáo nhanh của các xã, phường, tính đến 17 giờ ngày 6/10, mưa kéo dài đã khiến 15 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng do bị ngập nước, nguy cơ sạt lở; trong đó, 4 hộ dân đã phải di dời đến nơi an toàn tránh sạt lở đất; 12 vị trí trên các tuyến giao thông bị đất đá sạt lở gây ách tắc và một số ngầm tràn, đường thấp trũng bị ngập nước...

Trước đó, trong các ngày 29 và 30/10, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa to, có nơi mưa rất to đã làm 2 người chết (do sạt lở đất đá và nước cuốn trôi); 616 nhà bị ảnh hưởng; 1.021 điểm đường giao thông bị sạt lở, ách tắc, sạt lở đất; 9 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; 365 ha lúa, 249 ha hoa màu bị ngập úng... Ước tính tổng thiệt hại khoảng 105 tỷ đồng.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)