11:23 27/11/2012

Lãng phí khu neo đậu tàu thuyền hàng chục tỉ đồng

Đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua, khu neo đậu tàu thuyền tránh, trú bão có sức chứa hơn 1.000 tàu cá, được đầu tư 47 tỉ đồng, tại rạch Bình Châu, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, có rất ít tàu cá đến neo đậu.

Đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua, khu neo đậu tàu thuyền tránh, trú bão có sức chứa hơn 1.000 tàu cá, được đầu tư 47 tỉ đồng, tại rạch Bình Châu, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, có rất ít tàu cá đến neo đậu.


Theo tìm hiểu của phóng viên, từ lâu ngư dân Bình Đại có thói quen xây nhà ven sông rạch và neo đậu tàu cá sau nhà để tiện cho việc quản lý, giữ gìn tài sản. Trong khi đó, khu neo đậu Bình Châu xa nhà, vừa khó cho việc quản lý tàu, vừa khó cho việc sinh hoạt của người giữ tàu. Thêm vào đó khu neo đậu còn hơn 1 km đường công vụ chưa thi công. Ngư dân đưa tàu vào khu neo đậu, bước lên bờ thì không có đường về nhà.


Việc xây dựng đường công vụ do vướng khâu giải phóng mặt bằng nên dự án hoàn thành mà đường thì chưa xong. Ngoài ra, trên đường vào khu neo đậu có đường dây điện giăng ngang qua rạch Bình Châu, thuộc ấp 1, xã Bình Thắng và ấp Bình Thuận, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại. Tàu cá có cần cẩu cao sẽ bị vướng vào dây điện, rất nguy hiểm. Ông Nguyễn Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thắng cho biết: UBND xã đã nhiều lần kiến nghị ngành điện nâng độ cao đường điện kéo ngang rạch Bình Châu lên nhưng ngành điện vẫn chưa thi công.

 

Văn Trí