07:15 25/07/2016

Làng Olympic chính thức mở cửa

Ngày 24/7, Làng Olympic đã chính thức mở cửa đón các đoàn thể thao tham dự Thế vận hội Olympic 2016, được tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil.

Làng Olympic là nơi ăn nghỉ của hơn 17.000 VĐV, các quan chức thể thao.

Bao gồm 31 khu nhà với 3.604 căn hộ, Làng Olympic sẽ là nơi ăn nghỉ của hơn 17.000 vận động viên, các quan chức thể thao đến từ khắp thế giới tham dự Olympic 2016 và 6.000 vận động viên tham dự Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic).

Làng Olympic cũng bao gồm các khu giải trí và tiện ích khác như phòng tập thể thao mở cửa 24/24, siêu thị, ngân hàng, bưu điện, cửa hàng cắt tóc và một nhà ăn lớn có khả năng phục vụ hơn 60.000 suất ăn mỗi ngày.

Olympic 2016 sẽ diễn ra từ ngày 5-21/8 và sau đó là Paralympic từ ngày 7-18/9.

Cùng ngày, nhà chức trách Rio cho biết 3 trạm xe buýt trong tuyến xe tốc hành nối sân bay quốc tế Rio de Janeuro với công viên Olympic đã bị đóng cửa sau vụ đấu súng giữa cảnh sát và các băng nhóm tội phạm. Giới chức Brazil xác nhận ba bến xe buýt là Madureira, Mercadao và Otaviano đã đóng cửa gần 1 tiếng đồng hồ trong ngày 24/7 sau khi băng nhóm tội phạm nổ súng vào xe cảnh sát ở gần khu vực Serrinha, phía Bắc Rio. Thông tin ban đầu cho biết, không có ai bị thương trong vụ đấu súng và cũng không có vụ bắt bớ nào.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, số vụ giết người tại thành phố Rio đã tăng 18% lên 1.870 vụ so với năm 2012, thời điểm có số vụ giết người thấp nhất trong 1 thập kỷ qua.

Brazil sẽ triển khai 88.000 cảnh sát trong thời điểm diễn ra Olympic 2016 ở Rio, gấp đôi lực lượng bảo vệ tại Olympic 2012 ở London, Anh.

TTXVN/Tin Tức