08:08 14/08/2019

Làng nghề Phúc Am 'đìu hiu' Rằm tháng Bảy

Mọi năm, những ngày này người dân làng nghề Phúc Am (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) phải hối hả sản xuất cho kịp những đơn hàng vàng mã phục vụ lễ cúng ngày Rằm tháng Bảy. Tuy nhiên, tại thời điểm này năm nay, lượng khách đổ về Phúc Am mua hàng lác đác, sức mua giảm so với các năm trước.

Chú thích ảnh
Làng Phúc Am từ lâu đã nổi tiếng là làng nghề chuyên sản xuất vàng mã.
Chú thích ảnh
Ngay từ cổng làng, đã dày đặc những hộ gia đình sản xuất ngựa cúng tế.
Chú thích ảnh
Các sản phẩm vàng mã ở Phúc Am chủ yếu là tượng pháp, tháp bảo đài, ngựa, voi, mũ áo... làm từ tre nứa, giấy. 
Chú thích ảnh
Công việc làm vàng mã không khó nhưng đòi hỏi sự tỷ mỉ, kiên trì.
Chú thích ảnh
Hiện nay, sản xuất hàng vàng mã đã sử dụng máy móc nên người làm không mất nhiều thời gian.
Chú thích ảnh
Người dân làng Phúc Am chia sẻ, những năm gần đây, việc sản xuất sản phẩm vàng mã “khủng” với kích thước lớn có chiều hướng giảm. 
Chú thích ảnh
“Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề nghị các phật tử không đốt vàng, mã tại các chùa, bởi đây là điều không có trong kinh sách nhà Phật. Chính quyền cũng khuyến khích người dân hạn chế đốt vàng mã, bài trừ các tệ nạn mê tín dị đoan. Do đó, số lượng sản xuất của làng cũng giảm, trước đây cứ mỗi dịp Rằm tháng 7 xưởng nhà tôi phải huy động 15 - 20 nhân công, nhưng giờ số người làm chỉ còn một nửa”, chị Nguyễn Thị Hòa - một người dân làng nghề, chia sẻ.
Chú thích ảnh
Tại làng “âm phủ” Phúc Am những gia đình làm ngựa, voi "khủng" chỉ còn lại khoảng gần chục hộ. Theo những chủ hộ này, họ chỉ làm theo đơn đặt hàng, hiện cũng không nhiều như trước.
Chú thích ảnh
Tại cơ sở buôn bán hàng mã của bà Nguyễn Thị Gái, khách năm nay thưa thớt hơn mọi năm. Không còn cảnh ô tô nườm nượp về làng để vận chuyển những đồ dùng cho những người ở cõi âm như trước đây.

 

Lê Phú - Minh Phương/Báo Tin tức