01:07 17/01/2019

Làng hoa lay ơn lớn nhất cả nước vào giai đoạn nước rút phục vụ Tết

Hiện các nhà vườn tại làng hoa lay ơn Hiệp An bước vào giai đoạn nước rút chăm sóc cây, chờ đến ngày đưa hàng lên xe đi tiêu thụ từ Bắc vào Nam.

Chú thích ảnh
Làng hoa lay-ơn lớn nhất nước bước vào vụ Tết 2019.

Năm nay, khí hậu thuận lợi, nông dân xuống giống đúng thời gian nên hầu hết hoa trổ bông đúng dịp Tết.

Bà Lê Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, vụ hoa tết năm 2019 có khoảng 200 ha hoa layơn được gieo trồng. Ngoài ra, các hộ dân thuê đất canh tác tại các vùng lân cận như xã Hiệp Thạn, Liên Hiệp, Liên Nghĩa, Bình Thanh, N’ Thôn Hạ và các huyện Đơn Dương, Lâm Hà… để trồng layơn với diện tích khoảng 220 ha và 30 ha hoa lay ơn giống.

Những năm qua, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng là vùng trồng hoa lay - ơn phục vụ thi trường Tết lớn nhất cả nước. Nhờ thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng nên chất lượng hoa ở vùng này tốt, bông hoa nở đẹp, màu sắc tươi. Tuy nhiên, năm nay nhiều vùng Miền Bắc, Miền Trung mua giống hoa từ Lâm Đồng trồng hoa layơn phục vụ thị trường Tết.

Theo bà Lê Thị Thành, thôn Định An, xã Hiệp An, thời tiết năm nay khá thuận lợi để cây hoa lay ơn phát triển, ban đêm trời lạnh, nhiệt độ xuống thấp, ban ngày có nắng kéo dài và không bị những cơn mưa trái mùa nên hoa nở đều, cây đẹp.

Tin, ảnh: Đặng Tuấn  (TTXVN)