01:22 21/01/2022

Làng cá chép đỏ Thủy Trầm vào vụ Tết

Làng Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ là ngôi làng chuyên nuôi cá chép đỏ phục vụ cho ngày tiễn ông Công ông Táo về trời (ngày 23 tháng Chạp).

Chú thích ảnh
 Đây là ngôi làng miền núi nằm ven sông Hồng, với tổng diện tích hơn 30 ha diện tích mặt nước và có hơn 250 hộ tham gia, sản lượng ước đạt khoảng 50 tấn cá đạt tiêu chuẩn (loại 50 - 60 con/kg) để cung cấp cho thị trường các tỉnh từ Bắc miền Trung trở ra. Trong ảnh: Người dân làng cá Thủy Trầm cho cá chép đỏ ăn trước 2 ngày, rồi chuyển từ ao nuôi lên bể xây trên bờ để cung cấp cho thị trường.
Chú thích ảnh
Làng cá chép đỏ Thủy Trầm tạo việc làm cho khoảng 700 lao động địa phương. 
Chú thích ảnh
Hộ nông dân Bùi Ngọc Tuấn có 2 sào diện tích nuôi cá, năm nay ước thu nhập khoảng hơn 30 triệu đồng.
Chú thích ảnh
Hiện nay, 1 kg cá chép đỏ có giá từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng, người nông dân thu lãi khoảng 17 triệu đồng/sào diện tích ao nuôi. 
Chú thích ảnh
Người dân làng cá Thủy Trầm cho cá chép đỏ ăn trước 2 ngày, rồi chuyển từ ao nuôi lên bể xây trên bờ để cung cấp cho thị trường. 
Chú thích ảnh
Cá chép đỏ của làng Thủy Trầm có màu sắc đậm hơn so với ở các vùng nuôi khác. 
Chú thích ảnh
Cá chép đỏ được đóng vào bao chuẩn bị cung cấp ra thị trường. 
Vũ Sinh (TTXVN)