05:08 10/05/2025

Lan tỏa tinh thần tình nguyện hiến đất làm đường

Dù hoàn cảnh còn khó khăn song ông Hà Văn Ngọc (60 tuổi, trú tại thôn Tây Lễ Văn, xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) vẫn tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất và tài sản trên đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

Chú thích ảnh
Ông Hà Văn Ngọc đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất và tài sản trên đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần thay đổi diện mạo quê hương. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Hiến đất và tài sản để làm đường giao thông

Về xã An Đồng những ngày này, không chỉ có sắc thắm của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, khẩu hiệu nhân kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc mà còn có cả khí thế lao động sôi nổi trên tuyến đường giao thông trục thôn. Với người dân nơi đây, việc hiến đất, hiến tài sản trên đất để làm đường đã trở thành phong trào mạnh mẽ, tất cả vì lợi ích chung của cộng đồng. Tiêu biểu trong phong trào này là nông dân Hà Văn Ngọc, thôn Tây Lễ Văn.

Năm 1974, ông Hà Văn Ngọc theo gia đình đi xây dựng vùng kinh tế mới tại Yên Bái. Quãng thời gian gian khó ấy có lẽ đã hun đúc trong ông tinh thần vượt khó và ý thức về sự chung sức, đồng lòng. Sau nhiều năm mưu sinh nơi đất khách, năm 2016, ông trở về quê hương, tích cóp và mua 800 m2 đất với số tiền 330 triệu đồng, đó là số tiền không nhỏ thời bấy giờ.

Sau hàng chục năm, trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ xã An Đồng luôn trăn trở về xây dựng đường và kè thôn Tây Lễ Văn. Năm 2024, thực hiện Thông báo Kết luận số 618-TB/HU của Thường trực Huyện ủy Quỳnh Phụ về việc đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trục thôn, đường trục chính nội đồng trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa phương một lần nữa với quyết tâm cao, sớm hiện thực hóa tuyến đường, phục vụ đi lại của nhân dân và góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới.

Để thực hiện dự án, xã An Đồng đã vận động giải phóng mặt bằng đối với 19 hộ. Trong đó, gia đình ông Hà Văn Ngọc nằm ở phần diện tích cần giải phóng lớn nhất. Nếu so sánh về thiệt hại và ảnh hưởng, gia đình ông chịu tác động không nhỏ khi phải di dời một phần lớn cơ ngơi, bao gồm đất và nhà mới xây dựng năm 2022, tổng giá trị tài sản 1 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Việc hiến đất và tài sản trên đất của ông Hà Văn Ngọc giúp xã An Đồng xây dựng đường và kè thôn Tây Lễ Văn thuận lợi. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Sau khi bàn bạc cùng gia đình, ông quyết định hiến 278 m2 đất và tài sản trên đất mà không cần tới kinh phí đền bù, góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian giải phóng mặt bằng cũng như đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Lý giải cho hành động cao đẹp của mình, ông Ngọc chia sẻ chân thành: “Đảng và Nhà nước vận động làm đường, làm kè để cho dân mình đi lại thuận tiện hơn, cuộc sống tốt hơn thì mình phải ủng hộ chứ. Mấy mét đất, căn nhà mình có thể dựng lại được nhưng con đường rộng rãi, kè vững chắc thì bà con mình được hưởng lợi lâu dài. Bác Hồ đã dạy “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”, mình làm được chút gì cho quê hương thì mình làm".

Hành động trên của ông Hà Văn Ngọc không chỉ là sự hy sinh về vật chất mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Quyết định này càng trở nên trân quý hơn khi kinh tế gia đình ông không mấy dư dả. Hai người con trai đầu của ông đã lập gia đình và sinh sống tại Yên Bái. Hiện hai vợ chồng ông sống cùng người con trai út. Để trang trải cuộc sống, vợ ông - bà Vũ Thị Hoan vẫn phải đi làm thuê cho người dân trong xã.

Khi được hỏi về quyết định của chồng mình, bà Hoan chỉ cười hiền hậu: “Đường sá thuận tiện thì con cháu đi lại, làm ăn mới dễ. Của cải làm ra rồi cũng hết nhưng con đường này sẽ phục vụ bà con mình lâu dài. Nên gia đình quyết định hiến đất và tài sản trên đất để dự án nhanh chóng triển khai, người dân sớm có đường đi lại”.

Sẻ chia vì lợi ích chung

Tinh thần tiên phong tự nguyện hiến đất và tài sản của ông Ngọc phục vụ làm đường giao thông đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều hộ khác trong diện giải tỏa đã nhanh chóng đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi để công trình sớm triển khai. Hành động của ông không chỉ giải quyết khó khăn về mặt bằng - vốn là điểm nghẽn nhiều năm nay ở địa phương mà còn góp phần củng cố thêm tình đoàn kết, sự đồng lòng trong cộng đồng dân cư. Đến nay, con đường và kè thôn Tây Lễ Văn đã được hoàn thiện với mặt đường rộng 7m rải bê tông nhựa asphalt, kè hai bên đường chiều dài 500m, tạo cảnh quan, diện mạo khang trang và giao thông thuận tiện cho nhân dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Việt, thôn Tây Lễ Văn chia sẻ, khi có chủ trương làm đường, ai nấy đều phấn khởi, nên chúng tôi động viên nhau nhà nào nằm ở diện tích nhiều thì hiến nhiều, nhà ít hiến ít với phương châm “đường mở tới đâu, nhân dân hiến tới đó” bởi con đường khang trang, đi lại thuận tiện là mong mỏi bấy lâu nay của bà con trong thôn. Sau khi nhất trí cao, 19 gia đình đều chủ động tháo dỡ nhà cửa, tường bao, công trình kiên cố phục vụ dự án mà không đòi hỏi đền bù.

Ông Nguyễn Văn Nhất, Bí thư Đảng ủy xã An Đồng cho biết, trong điều kiện hoàn cảnh còn khó khăn song ông Ngọc đã hy sinh lợi ích riêng, vì lợi ích chung của toàn dân. Tinh thần tự nguyện hiến đất, hiến tài sản trên đất của ông và gia đình đã góp phần lan tỏa, cổ vũ mạnh mẽ phong trào hiến đất làm đường tại địa phương. Thực hiện Thông báo Kết luận số 618-TB/HU ngày 9/4/2024 của Huyện ủy Quỳnh Phụ, đến nay, trên địa bàn toàn xã có 9 tuyến đường đã xây dựng hoặc có chủ trương đầu tư, trong đó, nhân dân địa phương đồng thuận cao với gần 1.000 hộ dân tự nguyện hiến khoảng 30.000 m2 đất phục vụ dự án. Đây là kỳ tích đối với địa phương, góp phần hoàn thiện nhiều tuyến đường trục xã, trục thôn, tạo cảnh quan nông thôn mới ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Chú thích ảnh
Năm 2025 ông Hà Văn Ngọc nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình vì những thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Ghi nhận những đóng góp này, cấp ủy, chính quyền xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ tặng Giấy khen cho gia đình ông Hà Văn Ngọc vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến đất và hiến tài sản trên đất cho Nhà nước làm đường giao thông. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2025), ông Ngọc được nhận Bằng khen của UBND tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc hiến đất, hiến tài sản trên đất phục vụ làm đường giao thông của ông Hà Văn Ngọc không chỉ là câu chuyện về người nông dân bình dị trong học và làm theo Bác Hồ vĩ đại mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm “mình vì mọi người”, sẻ chia vì lợi ích chung của cộng đồng. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho mỗi chúng ta trên hành trình xây dựng một xã hội ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thu Hoài (TTXVN)