02:12 16/02/2017

Lan tỏa phong trào xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học

Ngày 16/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận phối hợp với Hội khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp xây dựng "Gia đình hiếu học, dòng họ, thôn, khu phố khuyến học", giai đoạn 2008- 2016.

Trong 8 năm qua, phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học, dòng họ, thôn, khu phố khuyến học" được triển khai rộng rãi trong toàn tỉnh, góp phần tích cực trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học" được đẩy mạnh đã phát huy truyền thống hiếu học trong nhân dân, góp phần tích cực thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Đặc biệt, việc xây dựng “Gia đình hiếu học” rộng khắp đã góp phần gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội, ngăn chặn, giảm thiểu đáng kể tình trạng học sinh bỏ học ở Bình Thuận.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận, nếu tỷ lệ học sinh bỏ học ở cả 3 cấp học năm học 2010 - 2011 là 1,81% thì đến năm học 2015 - 2016 con số này giảm chỉ còn 0,74%. Tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 59/96 dòng họ được công nhận là “Dòng họ khuyến học”.

Việc xây dựng “Dòng họ khuyến học” không những góp phần động viên các gia đình trong dòng họ tăng cường vận động các gia đình xây dựng gia đình hiếu học, mà còn tích cực hỗ trợ giúp đỡ các cháu ở những gia đình nghèo tích cực học tập, quản lý con cháu không mắc các tệ nạn xã hội.

Song song đó, phong trào xây dựng "Thôn, khu phố khuyến học" cũng được tỉnh triển khai sâu rộng và lồng ghép với các cuộc vận động khác như xây dựng “Khu dân cư tiên tiến”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư", "Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới"…

Phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học, dòng họ, thôn, khu phố khuyến học” đã huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Từ những nguồn huy động được, Quỹ khuyến học các cấp trong tỉnh đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ hàng nghìn học sinh nghèo hiếu học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học và giúp đỡ hàng nghìn thầy cô giáo khó khăn, hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp trường lớp ở vùng sâu vùng xa…

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Khuyến học tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp vận động triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học và cộng đồng học tập” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giai đoạn 2016- 2020 với mục tiêu hướng tới xây dựng một xã hội học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời đồng thời giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp, xây dựng văn hóa lành mạnh tại cộng đồng.
Hồng Hiếu (TTXVN)