03:15 13/03/2021

Lan tỏa phong trào làm sạch biển, bảo vệ môi trường tại Quảng Bình

Ngày 13/3, tại bãi biển xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phối hợp với xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021 và trao tặng các phần quà ý nghĩa cho ngư dân địa phương.

Chú thích ảnh
Đại diện Chính quyền xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy tiếp nhận những món quà ý nghĩa do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình trao tặng. 

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Đinh Như Triêm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nhấn mạnh, bảo vệ biển là bảo vệ môi trường sống hiện tại và cả tương lai. Do đó, phong trào làm sạch biển cần tiếp tục được lan tỏa, nhân rộng, cần sự vào cuộc tích cực, chủ động của chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân.

Để chương trình triển khai có hiệu quả, Trung tá Đinh Như Triêm yêu cầu các đơn vị, nhất là lực lượng thanh niên Biên phòng tỉnh cần tổ chức tuyên truyền cho tất cả cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn tầm quan trọng của biển đối với đời sống con người, ý nghĩa thiết thực và yêu cầu cấp thiết của việc bảo vệ môi trường. Thời gian ngày nghỉ, giờ nghỉ, các đơn vị tuyến biển lấy tổ chức Đoàn làm nòng cốt huy động cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với lực lượng thanh niên địa phương, nhân dân địa bàn…. tổ chức các hoạt động thu gom rác thải khu vực bờ biển đơn vị phụ trách. Trong công tác tuần tra, kiểm soát, vận động quần chúng và các hoạt động nghiệp vụ, lực lượng Biên phòng các đồn, đơn vị liên quan cần kết hợp nhắc nhở, cảnh báo đồng thời phát hiện xử lý kịp thời những hành vi xâm hại môi trường biển, xả rác bừa bãi; lồng ghép tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đảm bảo an ninh trật tự, chấp hành tốt hoạt động đánh bắt, khai thác thủy hải sản theo đúng quy định…

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vệ sinh môi trường, làm sạch bãi biển. 

Tại lễ phát động, đông đảo cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, các đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương đã tích cực tham gia các hoạt động thu gom rác thải dọc bãi biển, làm sạch đường làng ngõ xóm, tuyên truyền nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và chung tay bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới…

Tuổi trẻ Biên phòng Quảng Bình và các đoàn viên thanh niên, nhân dân trên tuyến biên giới biển ở các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới đã thu gom khoảng 7 tấn rác thải các loại, tập kết xử lý theo quy định. 

Thượng úy Võ Huy Thắng, Trợ lý công tác quần chúng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, thời gian tới, bên cạnh làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, đoàn viên thanh niên Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trên hai tuyến biên giới biển và đất liền của tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ, đồng hành với nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo trong phát triển kinh tế xã hội, lao động sản xuất, phát triển địa phương. Tuổi trẻ Biên phòng Quảng Bình cũng sẽ phối hợp thực hiện có hiệu quả và chất lượng các nội dung hoạt động, các phong trào, chương trình như: Hãy làm sạch biển, tay kéo biên phòng, con nuôi biên phòng, nâng bước em tới trường, thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh, phòng chống dịch bệnh… Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, những hành động, việc làm ý nghĩa đến toàn xã hội.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho ngư dân xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy. 

Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã trao tặng 200 cờ Tổ quốc, 200 ảnh Bác Hồ cùng 1.200 áo phao, 115 phao cứu sinh cho bà con địa phương, góp phần tiếp thêm sức mạnh và tinh thần đoàn kết giúp ngư dân vững tin, quyết tâm cùng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chung tay bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)