10:20 02/10/2025
Chiều 2/10, Đại hội Thi đua yêu nước Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ V với chủ đề: "Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng nước Việt Nam phát triển, hùng cường, thịnh vượng" đã được tổ chức, nhằm thể hiện ý chí, khát vọng, quyết tâm của phụ nữ cả nước trong giai đoạn mới.
Đây là dịp để tôn vinh, lan tỏa những tấm gương điển hình tiêu biểu; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong công tác vận động, tổ chức phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Thể hiện niềm vinh dự, tự hào, nhiều đại biểu dự Đại hội khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm rạng rỡ truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" của phụ nữ Việt Nam.
Hoằng dương sự nhân ái, từ bi của đạo Phật
Ni sư Thích Đàm Hương, Trưởng Ban Từ thiện xã hội kiêm Trưởng Ban Bảo trợ học đường Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, trụ trì chùa Tăng Phúc, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.
Với cương vị Trưởng Ban Từ thiện xã hội kiêm Trưởng Ban Bảo trợ học đường Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, ni sư Thích Đàm Hương, trụ trì chùa Tăng Phúc, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa luôn tâm huyết với công tác từ thiện, cứu giúp người khó khăn, cơ nhỡ, hoằng dương sự nhân ái, từ bi của đạo Phật.
Hướng về cội nguồn, hằng năm, ni sư Thích Đàm Hương cùng với tăng, ni, phật tử thực hiện tốt công tác từ thiện nhân đạo, "Đền ơn đáp nghĩa", như: Hỗ trợ tiền cho các cháu mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, trẻ khuyết tật, nhiễm chất độc da cam; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, đồng bào bị thiên tai bão lụt; hỗ trợ xây dựng nhiều nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết... với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng/năm. Cụ thể, ni sư đã vận động phật tử, nhân dân, các doanh nghiệp đóng góp cho công tác từ thiện, xây dựng được gần 30 ngôi nhà đại đoàn kết, trị giá từ 30 - 50 triệu đồng/căn. Trong 5 năm 2020 - 2025, ni sư vận động cho công tác từ thiện nhân đạo được hơn 4,07 tỷ đồng; giúp đỡ 16.000 lượt người. Hiện, chùa Tăng Phúc nhận đỡ đầu 5 trẻ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm động lực, vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục đến trường..
Từ năm 2022 đến nay, ni sư Thích Đàm Hương và các tăng ni, phật tử chùa Tăng Phúc lại tổ chức nấu cháo tình thương cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa; cùng các thành viên của Ban Từ thiện xã hội, Ban Bảo trợ học đường Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vận động, hỗ trợ bình quân cho hơn 30 vị tăng ni theo học tại các trường Phật học và du học nước ngoài với số tiền hàng trăm triệu đồng, nhiều tăng ni đã tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ ra trường về phục vụ Giáo hội...
Mới đây, bão số 10 (Bualoi) đổ bộ vào một số địa phương, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Cảm thông chia sẻ những mất mát của người dân vùng bị ảnh hưởng do bão gây ra, với tinh thần "từ bi" của đạo Phật và truyền thống tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách - lá rách ít đùm lá rách nhiều" của dân tộc, ni sư Thích Đàm Hương và Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã kêu gọi các tăng ni, phật tử, người dân, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ để kịp thời góp phần xoa dịu, giúp đỡ, động viên những người dân vùng lũ và khu vực bị ảnh hưởng vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống. Hưởng ứng lời kêu gọi, với sự quyên góp của người dân, doanh nghiệp, hơn 300 suất quà đã được gửi đến hỗ trợ người dân ở phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và chùa Tăng Phúc cũng đã chuẩn bị hơn 600 suất quà để gửi đến người dân vùng thiên tai, bão lũ.
"Ở bất cứ đâu khi những người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn cần hỗ trợ, nhà chùa sẽ có mặt để cứu giúp, bởi "thương người như thể thương thân" - ni sư Thích Đàm Hương chia sẻ.
Phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer
Chị Kim Thị Via Rinh, Hội viên tiêu biểu của Hội Phu nữ biểu ấp Sóc Chà A, xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long.
Với đặc thù là ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer, thời gian qua Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Sơn đã tích cực triển khai Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động phù hợp với từng đối tượng như: Đa dạng tuyên truyền bằng 2 thứ tiếng Việt - Khmer , tuyên truyền trực tiếp tại các chi, tổ hội, sinh hoạt chuyên đề: "phụ nữ với môi trường", "xây dựng gia đình 5 không, 3 sách gắn với giữ gìn bản sắc Khmer", "phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới".
Là hội viên tiêu biểu của Hội Phu nữ ấp Sóc Chà A, xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long, chị Kim Thị Via Rinh luôn thể hiện tính đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn các phụ nữ trong ấp thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030", chị Via Rinh cùng các hội viên trong chi hội đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ dân tộc Khmer vươn lên phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống gắn với triển khai phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế", "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ", thông qua đó đã hỗ trợ 68 hộ hội viên nghèo, cận nghèo có địa chỉ thoát nghèo (trong đó có 59 hội viên Khmer). Chị Via Rinh cũng tham gia vận động phụ nữ là người Khmer có con em trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó đã vận động được 1 thanh niên người dân tộc viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2025.
Bên cạnh đó, chị Via Rinh đã tham mưu với Chi hội trưởng ấp, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức tuyên truyền và thành lập được 5 câu lạc bộ với 121 thành viên (trong đó 98 thành viên là người Khmer). Các câu lạc bộ không chỉ tập trung vào việc phòng, chống hủ tục mà còn khuyến khích việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer. Chị cũng phối hợp với Chi hội vận động phụ nữ Khmer tham gia lớp tập huấn hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình cho 50 hội viên tham gia mô hình "phân loại rác thải tại hộ gia đình"...
Nhằm tạo điều kiện để hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc Khmer có cơ hội học nghề, nâng cao tay nghề, phát triển kinh tế hộ gia đình, Chị Via Rinh chủ động phối hợp với Ban nhân dân ấp, Chi hội trưởng và đơn vị chức năng triển khai hiệu quả nhiều chương trình thiết thực như: Phối hợp mở 3 lớp nghề (trang điểm thẩm mỹ, chăm sóc da mặt, đan chậu dây nhựa, đan lục bình) với 106 học viên tham gia. Đến nay, tại ấp có trên 85% hội viên duy trì làm gia công các sản phẩm thủ công tại nhà, tận dụng thời gian nhàn rỗi để tăng thu nhập gia đình.
Bản thân chị Via Rinh đã tiết kiệm nuôi heo đất đỡ đầu cho con em dân tộc Khmer mồ côi mẹ tại ấp; phối hợp với Chi hội phụ nữ ấp nhận đỡ đầu 3 em mồ côi mẹ với số tiền 300.000 đồng/tháng.
Bên cạnh đó, chị cùng với Hội đã vận động đông đảo cán bộ, hội viên, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer, tham gia các hoạt động thể dục, thể thao rèn luyện sức khỏe như thể dục nhịp điệu, đi bộ, cầu lông, đạp xe... Kết quả, có 81,46% hội viên tham gia, góp phần nâng cao kiến thức, đạo đức và sức khỏe cho hội viên phụ nữ.
"Tôi luôn tham gia tích cực vào các cuộc họp của Chi hội, vận động các hội viên cùng tham gia giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo hiếu học, tạo điều kiện để cho các em được đến trường đầy đủ, bởi tôi hiểu rất rõ những khó khăn, vất vả của những gia đình, trẻ em khó khăn trong ấp. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để có thể tham gia đóng góp những việc làm ý nghĩa trong thời gian tới" - chị Via Rinh chia sẻ.
Bài và ảnh: Phúc Hằng (TTXVN)
|