Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tại TP Hồ Chí Minh đã và đang trở thành “điểm sáng” trong việc lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Sống tốt đời, đẹp đạo noi gương Bác
Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh đã triển khai sâu rộng mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” ở địa bàn dân cư, đặc biệt tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng. “Góc văn hóa học tập Hồ Chí Minh” tại Thánh thất Cao đài Bình Hòa ở phường Bình Thạnh được xem nơi học tập của giáo hữu và Đoàn thanh niên phường.
“Góc văn hóa học tập Hồ Chí Minh” tại Thánh thất Cao đài Bình Hòa là nơi học tập, tìm hiểu của các tín hữu, đồng đạo do MTTQ phường Bình Thạnh cùng với Ban cai quản Thánh thất Bình Hòa khởi xướng.
Giáo hữu Ngọc Phụng Thanh, Ban cai quản Thánh thất Cao đài Bình Hòa, cho biết: “Chúng tôi luôn xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong việc tu đạo. Trong các buổi thuyết đạo, các chức sắc và tín hữu thường lồng ghép việc giới thiệu và trao đổi về tư tưởng nhân ái, cần - kiệm - liêm - chính, tinh thần đoàn kết dân tộc và lòng yêu thương con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xem đó là những giá trị rất gần gũi với chân lý “Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín” mà đạo Cao đài đề cao".
Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu về cuộc đời chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các ấn phẩm, tài liệu trưng bày tại “Góc văn hóa học tập Hồ Chí Minh” ở Thánh thất Cao đài Bình Hòa, phường Bình Thạnh.
Đoàn viên thanh niên cùng với các vị chức sắc, chức vụ ở Thánh thất Bình Hòa tìm hiểu thông tin về Bác qua các tài liệu, sách ảnh.
“Bên cạnh đó, Thánh thất Bình Hòa cũng trưng bày hình ảnh, tư liệu, trích dẫn lời dạy của Bác Hồ tại khu vực sinh hoạt cộng đồng; tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” để giúp tín hữu hiểu sâu hơn về đạo đức, phong cách giản dị cao quý của Người.
Chúng tôi cũng phát động các hoạt động thiện nguyện, như chăm lo hộ nghèo, hiến máu nhân đạo, trồng cây bảo vệ môi trường… Xem đó là cách thiết thực nhất để thể hiện tinh thần ‘Sống tốt đời, đẹp đạo’, noi gương Bác Hồ vĩ đại”, giáo hữu Ngọc Phụng Thanh chia sẻ thêm.
Không chỉ ở Thánh thất Cao đài Bình Hòa, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” còn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người Hoa ở phường Chợ Lớn. Bà Ngô Lệ Châu, Phó Ban thường trực Hội quán Ôn Lăng cho biết: “Hội quán là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng gắn bó mật thiết với cộng đồng người Hoa của chúng tôi. Ngoài việc có vai trò gìn giữ bản sắc truyền thống, hội quán còn là một trong những đơn vị tiên phong triển khai 'Không gian văn hóa Hồ Chí Minh' ở phường Chợ Lớn".
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Hội quán Ôn Lăng, phường Chợ Lớn thu hút đồng bào Hoa đến tham quan, tìm hiểu.
Tại "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại Hội quán Ôn Lăng, các tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày trang trọng, hòa quyện cùng không gian văn hóa đặc trưng của hội quán, nhằm thể hiện lòng tri ân và tôn kính đối với Bác Hồ, đồng thời góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đến với đồng bào người Hoa.
"Hội quán còn gắn việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với các hoạt động xã hội ý nghĩa như phong trào Đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, bảo trợ thương binh nặng, chăm lo hộ nghèo và trao học bổng Nhịp cầu ước mơ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Không dừng lại ở đó, Hội quán Ôn Lăng còn dự kiến mở rộng, bổ sung thêm hình ảnh hoạt động văn hóa, giáo dục và tổ chức cho học sinh ở các trường học trên địa bàn đến tham quan, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống đoàn kết và văn hóa của người Hoa gắn liền với tư tưởng Hồ Chí Minh”, bà Ngô Lệ Châu nhấn mạnh.
Đưa đến gần với giới trẻ
Để đưa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến gần hơn với giới trẻ, hệ thống Mặt trận Tổ quốc tại các phường, xã, đặc khu ở TP Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng và phong cách của Bác trong đời sống hiện đại.
Du khách trẻ tham quan, tìm hiểu về các hình ảnh trưng bày tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở Hội quán Ôn Lăng, phường Chợ Lớn.
Ông Võ Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Chợ Lớn cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy phường, Ủy ban MTTQ phường Chợ Lớn đã vận động các cơ sở tôn giáo trên địa bàn duy trì và mở rộng mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây được xem là hoạt động trọng tâm, nhằm tôn vinh và lan tỏa những giá trị đặc sắc trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời góp phần truyền cảm hứng, củng cố tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đồng bào các dân tộc thiểu số và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn phường”.
Tính đến nay, trên địa bàn phường Chợ Lớn đã có bảy "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" được hình thành tại các cơ sở tôn giáo trong tổng số 31 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. “Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động để nhân rộng mô hình này trong thời gian tới, nhằm tạo thêm nhiều điểm sinh hoạt văn hóa, giáo dục giá trị đạo đức Hồ Chí Minh trong cộng đồng”, ông Triết chia sẻ.
Thánh thất Cao đài Bình Hòa (phường Bình Thạnh) vừa là nơi tu đạo, vừa là nơi thực hành học tập về những triết lý, tư tưởng, phong cách của Bác Hồ.
Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Chợ Lớn cùng với các cơ sở tôn giáo đã cụ thể hóa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều việc làm thiết thực như: tổ chức Ngày hội An sinh xã hội lần thứ I năm 2025; chương trình “Ẩm thực chay Chợ Lớn nghĩa tình - Chung tay vì cộng đồng” hay các bữa cơm nghĩa tình, trao học bổng và chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc, tín đồ tôn giáo.
Đặc biệt, trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi số, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Chợ Lớn đã chủ động ứng dụng công nghệ vào các "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh". “Chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ sở tôn giáo để xây dựng nội dung trưng bày một cách kỹ lưỡng, bảo đảm gần gũi và dễ tiếp cận. Mỗi không gian đều có mã QR code giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin, tư liệu, hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ có thể tiếp cận nhanh chóng và tiện lợi hơn”, ông Võ Minh Triết chia sẻ thêm.
Không chỉ dừng ở việc số hóa tư liệu, mô hình này còn tạo điều kiện để các cơ sở tôn giáo cập nhật thường xuyên thông tin mới, lồng ghép các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc học tập, làm theo Bác. “Chúng tôi mong muốn mỗi không gian văn hóa Hồ Chí Minh luôn có sự đổi mới, sinh động và gần gũi, để người dân khi đến đều cảm nhận được tinh thần của Bác và khơi dậy ý thức tự học, tự rèn trong cuộc sống hằng ngày”, ông Võ Minh Triết khẳng định.
Thanh niên trẻ tìm hiểu về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những tài liệu được trưng bày tại Thánh thất Cao đài Bình Hòa, phường Bình Thạnh.
Việc xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" hướng đến mục tiêu hình thành con người Việt Nam trong giai đoạn mới - với suy nghĩ mới, cách làm mới và tạo ra những giá trị mới, trở thành hoạt động thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Bình Thạnh cho biết, trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ sở tôn giáo, định hướng và hỗ trợ các hoạt động thiết thực hơn nữa. Mục tiêu là giúp đồng bào tín hữu nhận thức sâu sắc phương châm “Đạo sáng - Đời vinh”, góp phần thực hiện tốt phương hướng hành động vì hạnh phúc của nhân dân phường Bình Thạnh.
Bên cạnh việc duy trì không gian văn hóa thực thể, phường còn đang hướng đến việc xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" theo hướng mới, ứng dụng công nghệ số. Đây là một bước đi mới, vừa là yêu cầu, vừa là thách thức. Ngoài các hình thức tuyên truyền truyền thống như: Nói chuyện chuyên đề, phát tờ gấp lồng ghép trong sinh hoạt tôn giáo, Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh sẽ phát triển mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phi vật thể” trên nền tảng số.
Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh với giáo hữu Ngọc Phụng Thanh cùng tìm hiểu về cuộc đời của Bác qua các tài liệu được trưng bày tại Thánh thất.
“Đây là tâm huyết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Bình Thạnh nhằm giúp các tín hữu, dù không có mặt trực tiếp tại địa phương, vẫn có thể tiếp cận, tìm hiểu và cảm nhận được những kết quả, giá trị mà các cơ sở tôn giáo đã và đang thực hiện. Qua đó, lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, gần gũi và đi sâu vào đời sống nhân dân”, bà Quỳnh Hoa chia sẻ.