Sáng 20/4, tại Trường Trung học phổ thông Thái Phiên (phường Ngô Quyền, Hải Phòng), Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hải Phòng, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ra mắt chương trình “Giao thông xanh: Hành trình an toàn – Vững vàng tiên phong”.
Đại diện phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Hải Phòng tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.
Đây là sự kiện khởi đầu chương trình tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Trong năm 2026, sẽ có 24 chương trình được tổ chức ở các địa bàn trường học, khu công nghiệp, khu dân cư.
Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Nguyễn Thu Hồng, Trưởng ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng cho biết, việc phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng một kênh thông tin chuyên biệt, hiện đại không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn thể hiện trách nhiệm và tâm huyết trong triển khai nhiệm vụ được Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng tin tưởng giao phó. Theo đó, mục tiêu cao nhất là góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, đồng thời hình thành nền tảng văn hóa giao thông văn minh, bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ.
Theo Thượng tá Nguyễn Thu Hồng, các đơn vị tham gia chương trình sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm: duy trì sự phối hợp chặt chẽ, xuyên suốt giữa các bên nhằm triển khai kế hoạch một cách khoa học, chuyên nghiệp; tổ chức đầy đủ 24 chương trình theo đúng lộ trình, bảo đảm chất lượng và hiệu quả thực chất. Bên cạnh đó, đội ngũ thực hiện sẽ đổi mới tư duy báo chí, đa dạng hóa hình thức thể hiện trên Chuyên đề An ninh Hải Phòng và các nền tảng số. Đáng chú ý, chuyên mục “Giao thông xanh: Hành trình an toàn - Vững vàng tiên phong” sẽ được xây dựng thành không gian truyền thông tương tác, hấp dẫn, dễ tiếp cận, qua đó tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt tại khu công nghiệp và môi trường giáo dục.
Những đơn vị thực hiện chương trình chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an Hải Phòng, thường xuyên đánh giá hiệu quả từng chương trình để kịp thời rút kinh nghiệm và hướng tới mục tiêu xây dựng chuyên mục trở thành một mô hình kiểu mẫu trong công tác dân vận và truyền thông của Công an thành phố.
Ông Chu Văn Phương,Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, trao biển tượng trưng tặng mũ bảo hiểm tại Trường THPT Thái Phiên.
Theo ông Chu Văn Phương, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, với chặng đường hơn 65 năm phát triển gắn liền cùng sự đổi thay của Hải Phòng, doanh nghiệp luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.Tiếp nối những hoạt động ý nghĩa của công ty, chương trình “Giao thông xanh: Hành trình an toàn - Vững vàng tiên phong” được triển khai nhằm góp phần nâng cao ý thức, bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh. Ông Chu Văn Phương kỳ vọng mô hình sẽ được nhân rộng tại nhiều địa phương trong thời gian tới.
Tại chương trình, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong trao đã trao 700 mũ bảo hiểm tặng học sinh Trường Trung học phổ thông Thái Phiên. Trong năm 2026, công ty sẽ tiếp tục trao tặng 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh và người dân.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Hải Phòng và lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh trường THPT Thái Phiên.
Dịp này, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hải Phòng đã tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông tới học sinh nhà trường. Thông qua hình thức truyền đạt sinh động, gắn với các tình huống thực tiễn thường gặp, chương trình giúp học sinh dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ và vận dụng vào đời sống; từ đó từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, văn minh.
Lắng nghe các nội dung từ chương trình, em Vương Từ Hạ Vy, học sinh lớp 10A5, Trường Trung học phổ thông Thái Phiên cho biết, những kiến thức và hình ảnh thực tiễn được truyền tải giúp học sinh dễ hiểu, dễ ghi nhớ. Qua đó, các em nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần bảo đảm an toàn giao thông qua việc chấp hành nghiêm quy định như đi đúng làn đường, đúng tốc độ, đội mũ bảo hiểm và không vượt đèn đỏ.