08:17 05/08/2019

Làn sóng biểu tình gây tác động tiêu cực tại Hong Kong, Trung Quốc

Làn sóng biểu tình tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đang gây tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội tại đây.

Chú thích ảnh
Người biểu tình bạo động tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 5/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, rất đông người biểu tình đã lập các rào chắn để cản trở giao thông tại các khu vực như Mei Foo và Wong Tai Sin, khiến nhiều tuyến xe buýt và tàu điện ngầm đã phải chuyển hướng hoặc tạm dừng phục vụ.

Cục quản lý sân bay Hong Kong cho biết tính đến 5 giờ sáng 5/8 đã có 170 chuyến bay bị hủy, trong đó 77 chuyến đến Hong Kong và 93 chuyến rời Hong Kong, chủ yếu liên quan đến hai hãng hàng không Cathay Pacific và Hong Kong Airlines.

Những cuộc biểu tình lớn thời gian gần đây không chỉ khiến giao thông tại khu hành chính này tê liệt, mà còn buộc nhiều trung tâm thương mại cao cấp tại đây phải đóng cửa. Bên cạnh đó, giới doanh nhân Hong Kong cũng tìm cách chuyển tài sản ra nước ngoài vì lo ngại những hệ lụy từ các cuộc biểu tình.

Cuộc khảo sát do Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Hong Kong thực hiện gần đây cho thấy có tới 38,6% số doanh nghiệp tại Hong Kong bi quan về triển vọng ngắn hạn của khu hành chính này, song họ vẫn tin rằng môi trường kinh doanh tại đây sẽ được phục hồi. Ngoài ra, 33,2% số doanh nghiệp được hỏi cho rằng triển vọng dài hạn của Hong Kong khó có thể được phục hồi trước những ảnh hưởng nặng nề do cơn bão biểu tình thời gian qua mang lại.

Người phát ngôn chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) khẳng định các cuộc biểu tình gần đây ở vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc này đã đi quá xa so với những giới hạn của các cuộc biểu tình hòa bình và lý trí, vì vậy chính quyền Hong Kong và đông đảo quần chúng sẽ không dung thứ dưới bất cứ hoàn cảnh nào.  

Người phát ngôn trên nhấn mạnh: “Hành vi vi phạm pháp luật một cách rõ ràng, phá hoại sự bình yên của xã hội và những cuộc tấn công bạo lực nhằm vào lực lượng cảnh sát sẽ gây tổn hại đối với nền kinh tế-xã hội Hong Kong và sinh kế của nhân dân chúng ta”.

Hoài Nam - Lê Anh (TTXVN)