09:14 07/09/2017

Lần đầu tiên xuất hiện bán kết toàn Mỹ tại giải US Open

Grand Slam cuối cùng trong năm Mỹ mở rộng (US Open 2017) đi đến phần kết mỹ mãn cho nước chủ nhà khi lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu ra đời từ năm 1981, cả 4 tay vợt vào tới vòng bán kết đơn nữ hoàn toàn là 4 cái tên Mỹ.

Phản ứng của Madison Keys khi giành chiến thắng. Cô sẽ gặp tay vợt đồng hương CoCo Vandeweghe ở bán kết. Ảnh: US Open

Trận đấu muộn nhất vừa kết thúc sáng nay (ngày 7/9) giữa Madison Keys và Kaia Kanepi (Estonia) đã kết thúc với chiến thắng chóng vánh 2-0 (6-3, 6-3)  của tay vợt trẻ năm nay mới 22 tuổi Madison Keys.

Kaia Kanepi dù quyết tâm cũng không thể tiến xa hơn vòng tứ kết. Ảnh: US Open

Vào tới bán kết giải Grand Slam tại quê nhà cũng là một chiến thắng lịch sử cho Keys. Cô sẽ cùng với các tay vợt đồng hương khác bao gồm “lão bà bà” Venus Williams, các tay vợt trẻ khác Sloane Stephens và CoCo Vandeweghe làm nên một vòng bán kết ấn tượng toàn Mỹ. Quần vợt Mỹ đã có thế hệ kế cận xứng đáng ngay khi Serena Williams nghỉ thi đấu.

Ở vòng bán kết, Madison Keys sẽ gặp CoCo Vandeweghe trong khi Venus Williams sẽ thi đấu với Sloane Stephens. Ngoài Venus Williams, 3 tay vợt còn lại đều đang trên đường tìm kiếm trận chung kết đầu tiên, ngôi vô địch đầu tiên tại US Open, chức vô địch đầu tiên tại một giải Grand Slam.

Niềm vui sướng tột cùng của CoCo Vandeweghe khi vượt qua tay vợt nữ số 1 thế giới. Ảnh: US Open

Ở 3 trận bán kết diễn ra trước đó, CoCo Vandeweghe hạ tay vợt đương kim số 1 thế giới Karolina Pliskova 7-6, 6-3. Cô đã ngay lập tức đến chia vui với mọi người ở ghế huấn luyện. Hạt giống số 20 của giải đấu chia sẻ: “Dù chúng tôi đứng riêng ở đây nhưng chúng tôi là một đội tuyển. Họ cũng vất vả y như tôi thi đấu”.

Venus Williams đang chinh phục Grand Slam thứ 8. Ảnh: US Open

Tuy đã 37 tuổi nhưng Venus Williams cũng không bỏ lỡ cơ hộ tiến sâu tại Mỹ mở rộng. Cô vượt qua Petra Kvitova sau 3 séc 6-3, 3-6, 7-6 để giành suất vào bán kết. Mùa giải này, cô chị nhà Williams cũng chính là người đã thi đấu chung kết Australian mở rộng, Wimbledon và giải Mỹ mở rộng đầu tiên mà cô tham gia đã là từ năm 2002.

Phản ứng của Sloane Stephens khi chiến thắng ở tứ kết. Ảnh: US Open

Bất ngờ nhất là tay vợt hiện đang ở hạng 83 thế giới Sloane Stephens đã loại tay vợt Anastasija Sevastova để ghi tên mình vào vòng bán kết. Sau Wimbledon, Sloane từng bị chấn thương phải phẫu thuật. Từ một tay vợt triển vọng cô tụt xuống hạng 923. Thế nhưng chỉ trong vòng 1 tháng trở lại, cô tiến nhanh vượt bậc và trở lại Mỹ mở rộng ở vị trí 83. Với thành tích hiện nay, chắc chắn Sloane Stephens sẽ có những thứ hạng rất tốt ở bảng xếp hạng WTA đầu tuần sau.

Minh Tuệ/Báo Tin Tức