06:13 23/06/2014

Lần đầu tiên trọng tài cho giải lao đột xuất

Nhiệt độ và độ ẩm quá cao trên sân Arena Amazonia hôm 22/6 buộc trọng tài người Argentina Néstor Pitana cho các cầu thủ của Mỹ và Bồ Đào Nha giải lao đột xuất. Đây là lần đầu tiên tại World Cup, vị “vua áo đen” cho phép các cầu thủ được “xõa” ít phút ở giữa hiệp đấu.

Nhiệt độ và độ ẩm quá cao trên sân Arena Amazonia hôm 22/6 buộc trọng tài người Argentina Néstor Pitana cho các cầu thủ của Mỹ và Bồ Đào Nha giải lao đột xuất. Đây là lần đầu tiên tại World Cup, vị “vua áo đen” cho phép các cầu thủ được “xõa” ít phút ở giữa hiệp đấu.


Ở phút 39, sau khi thấy nhiệt độ không khí lên tới 32 độ kèm độ ẩm cao khiến các cầu thủ cảm giác ngột ngạt, ông Pitana đã tuýt còi dừng trận đấu ít phút để các chân sút có điều kiện giải khát, bù nước cho cơ thể.


Tất nhiên các ông bầu Klinsmann (của đội tuyển Mỹ) và Paulo Bento (Bồ Đào Nha) đã hết sức tranh thủ rỉ tai nhắc nhở các học trò của mình.


Theo đề nghị của Bộ lao động Brasil, thẩm phán nước này Rogerio Neiva Pinheiro đã ra phán quyết yêu cầu FIFA ngừng trận đấu ở phút 30 ở mỗi hiệp để các cầu thủ được giải khát nếu nhiệt độ trên sân quá cao ảnh hưởng tới sức khỏe của các cầu thủ.


Chính do cái nóng ngột ngạt này mà trong hiệp 1 danh thủ Cristiano Ronaldo mặc áo dài tay nhưng đã đổi sang áo cộc tay trong hiệp 2.


Sau đây là một số thông tin thú vị khác xung quanh trận đấu:


- Đây là lần thứ 6 đội tuyển Mỹ và Bồ Đào Nha giáp mặt, với kết quả mỗi đội thắng 2 trận, 2 trận hòa, và đều ghi được 7 bàn thắng.


- Đây là lần thứ 2 Mỹ và Bồ Đào Nha chơi bóng tại vòng bảng World Cup.


Trong trận đầu tiên, tại World Cup 2002, Mỹ đã thắng 3-2 và loại Bồ Đào Nha khi đó trong đội hình có sự góp mặt của các anh tài như Deco, Figo và Rui Costa. Huấn luyện viên hiện nay của Bồ Đào Nha Paulo Bento đã vào sân từ ghế dự bị trong trận này. Trong trận đó đã có 2 bàn phản lưới (của Jorge Costa và Jeff Agoos), điều chưa từng xảy ra và cũng chưa lặp lại tại World Cup.


- Bồ Đào Nha chỉ thắng 1 lần trong 9 trận gần đây nhất tại World Cup (thắng Bắc Triều tiên 7-0 năm 2010). Các trận còn lại kết thúc với kết quả hòa (4 trận) hoặc thua (4 trận).


- Trong 25 trận World Cup gần đây nhất, đội tuyển Mỹ chỉ giữ sạch lưới được 2 lần.


- Bồ Đào Nha chưa cho bất kỳ đội nào lội ngược dòng thành công tại World Cup. Ngược lại, đội tuyển Mỹ chưa bao giờ giành chiến thắng sau khi bị dẫn trước tại đấu trường này. Trong các lần bị dẫn trước, Mỹ thua 16 trận và hòa 5 trận.


- Với bàn thắng của Nani (Bồ Đào Nha) ở phút thứ 5, số bàn thắng được lập trong 5 phút đầu của các trận đấu tại World Cup lần này đã tăng lên 4 bàn, nhiều hơn số bàn thắng trong khoảng thời gian trên của giải trước đó (3 bàn năm 2010).


- Mỹ đã san bằng thành tích về chuỗi trận ghi được ít nhất 1 bàn thắng tại World Cup (8 trận, bằng thành tích đạt được trong giai đoạn 1930-1990).


- Mỹ chưa bao giờ có 2 trận thắng liên tục tại World Cup kể từ khi giành được thành tích này tại giải đầu tiên năm 1930.


- Trong 2 trận đấu quốc tế gần đây nhất, đội tuyển Mỹ đều ghi 2 bàn thắng.


- DaMarcus Beasley là cầu thủ Mỹ duy nhất đối mặt 2 lần với đội tuyển Bồ Đào Nha tại các kỳ World Cup. Anh từng có mặt trong trận Mỹ loại “Selecção das Quinas” năm 2002.


- Với bàn thắng ghi được cho đội tuyển Mỹ trong trận này, Clint Dempsey đã sưu tầm được 4 bàn tại World Cup 2014 và đe dọa kỷ lục 5 bàn trong một vòng chung kết bóng đá thế giới của Landon Donovan.


- Tiền vệ Jermaine Jones trở thành cầu thủ Mỹ thứ 2 sút thủng lưới đối phương từ ngoài vòng 16,5 m tại World Cup kể từ năm 1966, sau thành tích tương tự của Dempsey năm 2010.


- Cristiano Ronaldo chỉ ghi được 2 bàn trong 62 lần sút cầu môn đối phương tại các kỳ World Cup.


- Ronaldo trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha tham dự nhiều trận nhất tại World Cup (12 trận), và chỉ kém 4 cú sút để san bằng kỷ lục 66 lần sút cầu môn đối phương của huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha Eusebio tại các kỳ World Cup.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)