11:11 08/11/2019

Lần đầu tiên thành viên Thủy quân Lục chiến Mỹ được dùng ô

Tất cả thành viên Thủy quân lục chiến Mỹ nay đều có quyền được sử dụng ô. Đây là lần cấp phép đầu tiên trong lịch sử hơn 200 năm của lực lượng này.

Chú thích ảnh
Bức ảnh thủy quân lục chiến Mỹ cầm ô che cho hai nhà lãnh đạo Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: CNN

Trước đây, nữ quân nhân của Thủy quân Lục chiến Mỹ được phép sử dụng ô khi mặc đồng phục nhưng nam quân nhân thì ngược lại. Quy định đặc biệt này bắt nguồn từ việc ô có thể gây cản trở khi thực hành tư thế chào. Nữ quân nhân cũng phải tuân thủ quy tắc chỉ cầm ô bên tay trái và ô phải màu đen.

Kênh CNN (Mỹ) ngày 8/11 đưa tin quy định này mới đây đã có thay đổi cho phép tất cả các thành viên Thủy quân lục chiến Mỹ được sử dụng ô. Tuy nhiên, những chiếc ô vẫn phải có màu đen và cầm bên tay trái.

Trên thực thế, hình ảnh Thủy quân Lục chiến Mỹ sử dụng ô là hiếm có. Năm 2013, hai lính thủy quân lục chiến Mỹ đã che ô cho Tổng thống khi đó Barack Obama và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khi có mưa lớn.

Thời điểm đó, người phát ngôn của Thủy quân Lục chiến Mỹ - Đại tá Greg Wolf - cho biết đây là hình ảnh hiếm có và chỉ xảy khi cần thiết đối với tổng thống.

Ngoài thay đổi quy định về ô, Thủy quân Lục chiến Mỹ còn cho phép nữ quân nhân được đeo bông tai bạc.

Hà Linh/Báo Tin tức