05:09 03/05/2019

Lần đầu tiên hải quan phát hiện ma túy bằng chó nghiệp vụ 

Một phong bì thư (mã vạch RR126394736 VN) ghi A Webb gửi người nhận tại “địa chỉ 47 Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 008424” vừa bị chó nghiệp vụ của Đội Quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ (Đội 8) thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phát hiện có ma túy.

Chú thích ảnh
Chó nghiệp vụ dùng để trấn áp tội phạm không xa lạ đối với công an. Tuy nhiên việc cán bộ hải quan dùng chó nghiệp vụ phát hiện ma túy là chiến tích đầu tiên của ngành. Ảnh TTXVN.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, đây là lần đầu tiên ngành hải quan phát hiện ma túy bằng chó nghiệp vụ.

Địa điểm lực lượng chức năng và chó nghiệp vụ kiểm tra là tại Bưu cục thủ tục hải quan và soi chiếu an ninh - Trung tâm Khai thác bưu chính Quốc tế miền Bắc, xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội. 

Sau khi nhận được báo cáo của Tổ huấn luyện viên chó nghiệp vụ là ông Quách Văn Quỳnh và ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Đội 8 đã chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh - Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Đội 5 - Cục Điều tra chống buôn lậu cùng đại diện doanh nghiệp Bưu cục thủ tục hải quan và soi chiếu an ninh - Trung tâm Khai thác bưu chính Quốc tế miền Bắc đã mở phong bì thư.

Kết quả phát hiện có 2 gói bột màu trắng, chưa xác định trọng lượng, nghi là ma túy.

“Qua kiểm tra nhanh bằng thuốc thử do Viện khoa học hình sự Bộ Công an cung cấp, 2 gói bột màu trắng dương tính với thuốc thử cocain”, đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết.

Minh Phương/Báo Tin tức