01:20 07/01/2019

Lần đầu tiên Giáo hoàng lên tiếng kêu gọi cho 49 người di cư được cứu trên biển Địa Trung Hải

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, liên quan tới việc 49 người di cư trên biển Địa Trung Hải được cứu bởi hai tàu cứu hộ và hiện vẫn chưa thể lên bờ, ngày 6/1, Giáo hoàng Francis đã lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu thể hiện tinh thần đoàn kết để có thể đưa ra một giải pháp cho những ngươi di cư trên.

Chú thích ảnh
Giáo hoàng Francis phát biểu tại Tallinn, Estonia ngày 25/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lần đầu tiên Giáo hoàng lên tiếng kêu gọi cho 49 người di cư được cứu trên biển Địa Trung Hải. Trước đó, nhiều Giám mục của Tòa thánh Vatican cũng đã kêu gọi giải pháp cho vụ việc trên.

Giáo hoàng Francis nói: “Trong nhiều ngày qua, 49 người được cứu ở biển Địa Trung Hải vẫn đang ở trên hai con tàu của NGOs trong quá trình tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn. Tôi chân thành kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu thể hiện tình đoàn kết với những người này”.

Vụ việc cũng cho thấy những quan điểm khác nhau trong nội bộ các nhà lãnh đạo Italy. Lãnh đạo đảng Liên đoàn, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Matteo Salvini thể hiện sự cứng rắn khi khẳng định Italy sẽ không tiếp nhận thêm bất cứ người di cư trên biển và sẽ không có cơ hội cho hai con tàu phi chính phủ cập cảng Italy.

Ông Salvini cũng lên tiếng chỉ trích tổ chức phi chính phủ điều hành hai con tàu nói trên không tuân thủ các hướng dẫn đã được đưa ra.

Trong khi đó, Lãnh đạo đảng M5S, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Phát triển Luigi Di Maio cho rằng Italy có thể sẽ tiếp nhận phụ nữ và trẻ em trong số những người di cư trên hai con tàu. Ông cũng khẳng định quyết định đưa ra sẽ là ý kiến của tập thể Chính phủ Italy chứ không phải từ ý kiến từ một cá nhân nào.

 

Huy Thông (TTXVN)