Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật cho một bệnh nhân 43 tuổi. Đây là ca ghép mô phức hợp đầu tiên thuộc lĩnh vực này tại Việt Nam và là ca thứ 6 được ghi nhận trên y văn thế giới kể từ năm 2018.
Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức căng não trong ca phẫu thuật ghép đặc biệt này.
Bệnh nhân nam 43 tuổi từng trải qua phẫu thuật cắt đoạn cơ quan sinh dục do bệnh lý 4 năm trước. Dù sức khỏe tổng thể và chức năng tiểu tiện ổn định nhưng tổn thương diện rộng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và chất lượng cuộc sống nên bệnh nhân luôn mong muốn được phẫu thuật ghép dương vật. Sau khi kiểm tra toàn diện về tim phổi, mạch máu, các xét nghiệm miễn dịch và tâm lý, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đánh giá bệnh nhân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chuyên môn để chỉ định ghép.
Ngay khi có nguồn hiến phù hợp, các chuyên gia về ghép tạng, nam học, vi phẫu, gây mê hồi sức, miễn dịch, xét nghiệm và điều dưỡng đã làm việc liên tục, phối hợp chặt chẽ như một thể thống nhất cho đến khi ca ghép hoàn thành.
PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Ca phẫu thuật diễn ra phức tạp, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa gồm ghép tạng, nam học, vi phẫu, gây mê hồi sức, miễn dịch và giải phẫu bệnh. Các bác sĩ đã tái lập toàn bộ cấu trúc giải phẫu, đồng thời sử dụng kính hiển vi để thực hiện kỹ thuật vi phẫu khâu nối các hệ thống động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh có kích thước siêu nhỏ. Bên cạnh kỹ thuật mổ, ca ghép áp dụng nghiêm ngặt các quy trình y khoa hiện đại từ kiểm tra hòa hợp miễn dịch, bảo quản mảnh ghép đến điều trị chống thải ghép.
Hiện tại, diễn biến sau mổ của bệnh nhân rất khả quan. Bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định. Phần mô ghép được tưới máu tốt, màu sắc và nhiệt độ bình thường, không ghi nhận dấu hiệu tắc mạch hay biến chứng sớm. Kết quả siêu âm Doppler cho thấy hệ thống mạch máu hoạt động ổn định và bệnh nhân đáp ứng tốt với phác đồ chống thải ghép.
Thời gian tới, các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tiến triển phục hồi cảm giác và chức năng dài hạn. Thành công bước đầu này không chỉ khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật ghép mô phức hợp của y khoa Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội phục hồi thể chất và tinh thần cho nhiều bệnh nhân gặp tổn thương nghiêm trọng do tai nạn hoặc ung thư.
PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ về thành công của ca ghép.
PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ: Theo các báo cáo trên y văn thế giới, đến nay mới có 5 ca ghép dương vật được công bố. Trong đó, ca gần đây nhất được công bố vào năm 2018. Đây là ca ghép dương vật đầu tiên tại Việt Nam nên ê kíp phải chuẩn bị rất kỹ về chuyên môn, xây dựng quy trình, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và phối hợp nhiều chuyên khoa như: Ghép tạng, nam học, vi phẫu, gây mê hồi sức, miễn dịch, giải phẫu bệnh.
Ca ghép này đã đánh dấu bước phát triển mới của ngoại khoa Việt Nam, thành công này dựa trên nền tảng gần 20 năm kinh nghiệm trong phẫu thuật vi phẫu, nối liền phần cơ thể đứt rời và tạo hình phục hồi cho các trường hợp dị tật, bỏng hoặc chấn thương phức tạp; khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật ghép mô phức hợp và thể hiện sự trưởng thành của hệ thống ghép tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.