04:11 30/04/2021

Lâm Đồng: Kẹt xe tại đèo Bảo Lộc, đoàn đua xe đạp tranh cúp truyền hình xuất phát chậm

Từ 4 giờ sáng 30/4, một lượng lớn xe cộ từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ đổ về Đà Lạt – Lâm Đồng khiến Quốc lộ 20, đặc biệt là đoạn qua đèo Bảo Lộc ách tắc cục bộ. 

Do ảnh hưởng tình hình giao thông nên chặng 22, cuộc đưa xe đạp tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 33, năm 2021 với chủ đề “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng” từ Bảo Lộc về Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị ảnh hưởng, xuất phát chậm 30 phút so với dự kiến. 

Chú thích ảnh
Do lượng phương tiện lưu thông quá đông trên Quốc lộ 20, đặc biệt là đoạn qua đèo Bảo Lộc khiến lịch trình thi đấu của đoàn đua bị chậm hơn 30 phút so với dự kiến. 

Theo lộ trình thi đấu chặng 22 (chặng cuối), đoàn đua xe xuất phát lúc 7 giờ 30 phút sáng 30/4 tại chân đèo Bảo Lộc (thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) về Thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động phân luồng, phân tuyến từ xa để đảm bảo đoàn đua di chuyển an toàn. Tuy nhiên, do lượng phương tiện lưu thông quá đông trên Quốc lộ 20, đặc biệt là đoạn qua đèo Bảo Lộc khiến lịch trình thi đấu của đoàn đua bị chậm. 

Theo ghi nhận, từ 6 giờ sáng 30/4, các phương tiện chở đoàn đua di chuyển từ thành phố Bảo Lộc xuống chân đèo Bảo Lộc để khởi tranh chặng đua cuối của giải đấu. Khi đến đầu đèo Bảo Lộc, các phương tiện chở đoàn đua phải tạm dừng do lượng phương tiện trên đèo Bảo Lộc quá đông. Để đảm bảo an toàn cho đoàn đua, toàn bộ lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Mađaguôi (Phòng Cảnhsát giao thông Công an Lâm Đồng) chia thành nhiều tổ tiến hành chốt chặn 2 đầu đèo Bảo Lộc; đồng thời, phối hợp cùng Công an huyện Đạ Huoai nhắc nhở, yêu cầu người điều khiển phương tiện nhường đường cho đoàn đua... Đến 8 giờ 5 phút cùng ngày, đoàn đua mới được xuất phát.

Theo đại diện Trạm Cảnh sát giao thôngMađaguôi, mặc dù các phương án phân luồng, phân tuyến trên Quốc lộ 20 đã được chuẩn bị và triển khai từ trước để đảm bảo an toàn cho đoàn đua tranh tài, tuy nhiện, do lượng phương tiện giao thông đổ về Đà Lạt tăng đột biến khiến công tác điều tiết, phân luồng, phân tuyến gặp rất nhiều khó khăn. Vào khoảng 8-9 sáng 30/4, một lượng lớn phương tiện vẫn tiếp tục di chuyển từ hướng Thành phố Hồ Chí Minh về Đà Lạt. Nhiều phương tiện vẫn ùn ứ dưới chân đèo Bảo Lộc.

Trước đó, từ chiều tối 29/4, trên tuyến Quốc lộ 20, đoạn qua trạm xe khách Thành Bưởi, thành phố Bảo Lộc và đèo Bảo Lộc đã xảy ra hai tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều ô tô, tuy không có thiệt hại về người nhưng gây giao thông ách tắc cục bộ. 

Tin, ảnh: Đặng Tuấn (TTXVN)