04:09 21/04/2020

Làm vườn trở thành trào lưu trong thời kỳ cách ly vì dịch COVID-19

Người dân trên khắp thế giới đang chuyển sang quan tâm đến việc làm vườn nhằm giải tỏa căng thẳng và xây dựng thói quen gia đình trong thời gian phong tỏa vì dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Gian hàng hạt giống giảm mạnh tại một cửa hàng ở Texas (Mỹ). Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết doanh số hạt giống cây quả đang tăng mạnh trên toàn thế giới.
Nông trại trên mái nhà tại Singapore và khoảng đất nhỏ trồng rau tại các ngôi nhà ở Nga lại trở thành chủ đề gây chú ý.

Nhiều người làm việc tại nhà cũng quyết định cuốc đất, gieo hạt trong thời gian rảnh rỗi. Các bậc phụ huynh cùng con cái ra vườn trồng cây để có thêm thời gian ở ngoài trời bởi trường học đã đóng cửa do lệnh phong tỏa.

Chủ tịch công ty hạt giống W. Atlee Burpee & Co (Mỹ) - George Ball cho biết trong lịch sử 114 năm của doanh nghiệp này, tháng 3/2020 là thời điểm doanh số đạt kỷ lục.

Tại Nga, doanh số bán hạt giống cũng tăng từ 20-30% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm trước. Công ty hạt giống Stokes Seeds (Canada) nhận được trên 1.000 đơn đặt hàng qua mạng trong ngày 21-22/3, gấp 4 lần bình thường. Stokes Seeds quyết định ngừng bán hạt giống qua mạng và chỉ tập trung vào đơn đặt hàng từ nông dân để “đảm bảo an ninh lương thực” trong mùa hè này.

Chú thích ảnh
Người dân mua dụng cụ làm vườn, cây cối tại cửa hàng ở Mỹ. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Vườn cây trong nhà một hộ gia đình ở Texas (Mỹ). Ảnh: Reuters

Đối với nhiều người lần đầu tiên bắt tay vào làm vườn, nhu cầu học hỏi kinh nghiệm cũng tăng mạnh. Giám đốc Mạng lưới Thử nghiệm Nông nghiệp tại Philadelphia (Mỹ) – ông Nathan Kleinman cho biết có hơn 2.000 người đã đăng ký và gọi điện đến để bàn luận về tập quán làm vườn tối ưu nhất.

Chủ tịch Hiệp hội Làm vườn Hoàng gia Anh - Guy Barter cho biết trong thời gian phong tỏa vì COVID-19, trang web của tổ chức này nhận câu hỏi tư vấn làm vườn gấp 5 lần so với trước đây. Ông Guy Barter cho biết nhiều người không có sân nhà thậm chí còn trồng khoai tây trong túi rác. Ông Barter cho biết nhiều người Anh cũng hỏi tư vấn về việc trồng cây từ củ, quả bởi không thể mua được hạt giống.

Lãnh đạo Cơ quan Làm vườn Quốc gia Mỹ - bà Diane Blazek nhận định rằng làm vườn có thể là xu hướng tích cực hình thành trong thời gian khủng hoảng vì dịch COVID-19.

Nhiều chuyên gia nhận định trong thời gian tới nhu cầu về sản phẩm rau củ tại các siêu thị vẫn theo chiều hướng tăng bởi người tiêu dùng có xu hướng nấu ăn tại nhà thay vì đến hàng quán.

Hà Linh/Báo Tin tức