09:19 21/09/2022

Làm rõ vụ cướp tiệm vàng tại thành phố Dĩ An

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) phối hợp cùng Công an phường Dĩ An điều tra làm rõ vụ việc “Cướp tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Huyền trên đường Nguyễn Trãi thuộc phường Dĩ An.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cướp tiệm vàng ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 20/9/2022, đối tượng Trần Ngọc Sơn sinh năm 1994 (có biểu hiện tâm thần) đi bộ một mình đến trước tiệm vàng Kim Huyền đã nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng. Để thực hiện ý định, Sơn nhặt cục bê tông cạnh trụ điện trước tiệm vàng và chạy vào đập nhiều phát vào tủ kính đựng vàng, sau đó lấy nhẫn vàng ném ra ngoài đường. Lúc này, chủ tiệm vàng bên trong truy hô, chống trả, đối tượng bỏ chạy ra ngoài đã bị người dân xung quanh bắt giữ giao cho lực lượng Công an. (Trước đó, thông tin ban đầu là sau khi cướp vàng, đối tượng không bỏ chạy mà ném ra đường rồi ngồi trước cửa tiệm vàng).

Chú thích ảnh
Đối tượng cướp tiệm vàng ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Qua làm việc với lực lượng chức năng, Sơn khai nhận, khoảng 19 giờ ngày 20/9/2022, đối tượng lang thang trên đường, nghĩ quẩn muốn tự sát nhưng do sợ nên tiếp tục đi bộ. Khi đến gần tiệm vàng Kim Huyền, Sơn nảy sinh ý định vào cướp tiệm vàng để bị bắt đi tù. 

Chủ tiệm vàng Kim Huyền cho biết, tài sản bị chiếm đoạt là 18 nhẫn nữ đã qua chế tác có giá trị khoảng 57 triệu đồng. Hiện, tiệm vàng chỉ thu lại được 8 nhẫn vàng giá trị khoảng 25 triệu đồng, còn 10 chiếc nhẫn vàng chưa tìm được có giá trị khoảng 32 triệu đồng. 

Đối tượng Trần Ngọc Sơn đã bị Cơ quan công an tạm giữ về hành vị “Cướp tài sản”.

Huyền Trang (TTXVN)