11:23 20/11/2012

Làm rõ căn cứ nêu trong bài báo "Buộc PVN nộp lại gần 11.000 tỷ đồng"

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan làm việc với Báo Tuổi trẻ, làm rõ các căn cứ nêu trong bài báo "Buộc PVN nộp lại gần 11.000 tỷ đồng" đã đăng Báo Tuổi trẻ ngày 5/11/2012.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan làm việc với Báo Tuổi trẻ, làm rõ các căn cứ nêu trong bài báo "Buộc PVN nộp lại gần 11.000 tỷ đồng" đã đăng Báo Tuổi trẻ ngày 5/11/2012.


Ngày 6/11/2012, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc bài báo "Buộc PVN nộp lại gần 11.000 tỷ đồng" đăng trên Báo Tuổi trẻ như nêu trên.


Theo bài báo: "PVN sẽ phải nộp bổ sung ngân sách gần 11.000 tỷ đồng liên quan đến khoản “tiền lãi dầu khí nước chủ nhà” giai đoạn 2009 - 2011. Ngoài số tiền lớn mà PVN có dấu hiệu “quên” nộp ngân sách khiến Bộ Tài chính đã phải hai lần ra văn bản yêu cầu nộp trên, PVN còn đang bị đề nghị phạt gần 500 tỉ đồng vì không nộp thuế".


Sau khi xét đề nghị của PVN về việc bài báo nêu trên, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và PVN làm việc với Báo Tuổi trẻ, làm rõ các căn cứ nêu trong bài báo và xem xét giải quyết theo quy định.


Kết quả được báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2012.


Quốc Hà