11:10 06/11/2025

Lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát, mặt bằng giá cả giữ ổn định

Bình quân 10 tháng năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,20% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,27% của CPI bình quân chung, cho thấy chính sách kiểm soát giá và tiền tệ đang vận hành đúng hướng, giúp kiềm chế lạm phát mà không làm suy giảm tăng trưởng kinh tế.

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2025 tăng 0,2% so với tháng trước, tăng 2,82% so với tháng 12/2024 và tăng 3,25% so với cùng kỳ năm 2024. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng được đánh giá là phù hợp với diễn biến thị trường và nằm trong mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% của Chính phủ.

Số liệu của Cục Thống kê cho thấy, lạm phát cơ bản tháng 10/2025 tăng 0,35% so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ; bình quân 10 tháng tăng 3,2%, thấp hơn CPI bình quân chung. Điều này cho thấy các biện pháp điều hành giá, kiểm soát cung tiền và chính sách tiền tệ đã phát huy hiệu quả, giúp ổn định mặt bằng giá chung.

Cục trưởng Cục Thống kê, TS Nguyễn Thị Hương cho biết, nguyên nhân khiến CPI tháng 10 tăng chủ yếu do giá thực phẩm tăng tại các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của mưa lũ; giá ăn uống ngoài gia đình tăng theo chi phí nguyên liệu; dịch vụ giáo dục ngoài công lập điều chỉnh học phí cho năm học mới. Các nhóm nhà ở, điện nước, vật liệu xây dựng, may mặc, thiết bị gia đình… tăng nhẹ, phản ánh nhu cầu tiêu dùng phục hồi và xu hướng chi phí sản xuất tăng trong dịp cuối năm.

Chú thích ảnh
Giá thực phẩm tháng 10/2025 tăng do ảnh hưởng của mưa lũ ở nhiều địa phương.

Thống kê trong 10 tháng năm 2025, có 9 tháng chỉ số CPI tăng và chỉ 1 tháng giảm so với tháng trước. Bình quân mỗi tháng CPI tăng 0,28%, thấp hơn cùng kỳ năm 2024. Các yếu tố chính làm tăng CPI gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (tăng 3,18%), nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng (tăng 6,2%), nhóm thuốc và dịch vụ y tế (tăng 13,39%) và nhóm giáo dục (tăng 1,95%). Ở chiều ngược lại, nhóm giao thông giảm 2,61% và nhóm bưu chính, viễn thông giảm 0,48% đã góp phần kiềm chế mức tăng chung của CPI.

Bình quân 10 tháng, lạm phát cơ bản tăng 3,2%, thấp hơn CPI bình quân 3,27%. Nguyên nhân là các yếu tố như lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, dịch vụ y tế, giáo dục (những mặt hàng có biến động giá mạnh) được loại trừ khỏi rổ tính lạm phát cơ bản. Điều này phản ánh nền tảng cung cầu hàng hóa cơ bản của nền kinh tế vẫn ổn định, không có áp lực lớn từ cầu kéo hay chi phí đẩy.

TS Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, việc duy trì CPI ở mức tăng nhẹ và lạm phát cơ bản thấp hơn mức mục tiêu cho thấy hiệu quả trong công tác điều hành giá, kiểm soát cung tiền, phối hợp chính sách tài khóa tiền tệ của Chính phủ. Dù chịu ảnh hưởng từ thời tiết cực đoan, biến động giá thế giới và nhu cầu tiêu dùng tăng trong nước, mặt bằng giá cả vẫn được kiểm soát tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi tăng trưởng và ổn định đời sống dân sinh.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc