08:11 16/08/2022

Lạm phát tại Israel vượt mức mục tiêu sáu tháng liên tiếp

Cơ quan thống kê trung ương Israel (CBS) ngày 15/8 cho biết chỉ số giá tiêu dùng ở Israel trong tháng Bảy vừa qua tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một chợ ở thành phố Tel Aviv, Israel. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là mức tăng hàng năm cao nhất kể từ tháng 10/2008 và là tháng thứ sáu liên tiếp chỉ số giá tiêu dùng tăng trên mức mục tiêu từ 1-3% của chính phủ.

Tính theo tháng, tỷ lệ lạm phát của Israel trong tháng 7 là 1,1%, cao hơn mức 0,4% trong tháng Sáu, chủ yếu do giá trái cây tươi tăng 8,5% và giá vận tải tăng 3,3%.

Giới chuyên gia nhận định lạm phát tiếp tục tăng có thể khiến Ngân hàng trung ương Israel phải tăng lãi suất cơ bản trong cuộc họp ngày 22/8 tới. Trong ba lần tăng lãi suất gần đây nhất, lãi suất cơ bản của Israel đã tăng từ 0,1% lên mức hiện nay là 1,25%.

Giá nhà ở tại Israel trong thời gian từ tháng 5-6 vừa qua tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là mức tăng cao nhất trong 12 năm qua.

TTXVN/Báo Tin tức