06:15 05/06/2026

Lạm phát tại Đông Nam Á hạ nhiệt nhờ giá dầu giảm

Lạm phát tại Philippines và Thái Lan có dấu hiệu giảm tốc nhờ giá dầu thô thế giới hạ nhiệt. Điều này giúp ngân hàng trung ương hai nước giảm bớt áp lực đáng kể trong quá trình cân nhắc xem có nên tiếp tục tăng lãi suất hay không.

Chú thích ảnh
Tỷ lệ lạm phát của Thái Lan giảm từ 2,89% xuống 2,79%. Ảnh tư liệu: Ngọc Quang/TTXVN

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Philippines trong tháng 5/2026 đã tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, chậm lại so với mức 7,2% ghi nhận vào tháng 4. Trong cùng kỳ, tỷ lệ lạm phát của Thái Lan cũng giảm từ 2,89% xuống 2,79%.

Cả hai nền kinh tế đều ghi nhận áp lực lạm phát đối với các nhóm ngành năng lượng, giao thông vận tải và thực phẩm giảm bớt. Kết quả này có được nhờ giá dầu trên thị trường toàn cầu giảm khi Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn trong tháng 5. Bên cạnh đó, chi tiêu tiêu dùng cũng giảm nhẹ vào tháng trước do các hộ gia đình chủ động thắt chặt chi tiêu.

Dù vậy, do cuộc chiến tại Iran vẫn chưa có giải pháp rõ ràng, trong khi Đông Nam Á lại phụ thuộc nặng nề vào nguồn dầu mỏ từ Trung Đông, cả hai quốc gia đều đưa ra cảnh báo rằng áp lực giá cả vẫn có nguy cơ tăng mạnh trong những tháng tới.

Tuy nhiên, các số liệu lạm phát mới nhất nói trên được kỳ vọng sẽ giúp ngân hàng trung ương hai nước có thêm không gian để cân nhắc việc tăng lãi suất, trong bối cảnh nền kinh tế của cả hai quốc gia đều đang tăng trưởng.

Trong một báo cáo vừa công bố, chuyên gia kinh tế Brian Tan của ngân hàng Barclays nhận định số liệu chỉ số CPI mới nhất sẽ phần nào giải tỏa bớt áp lực, khiến Ngân hàng trung ương Philippines (BSP) không cần quá vội vàng trong việc tung ra các biện pháp thắt chặt chính sách. Mặc dù vậy, ông Tan cho rằng do lạm phát của Philippines nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2 - 4% của BSP cho đến hết tháng 4/2027, cơ quan này vẫn có thể tiến hành một đợt tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại phiên họp vào tháng 6 tới.

Trong khi đó, lạm phát tại Thái Lan được dự báo sẽ tăng mạnh trong nửa cuối năm và vượt mức mục tiêu 1 - 3% của ngân hàng trung ương. Dù vậy, Barclays nhận định Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) có thể sẽ vẫn giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức thấp 1%, nhằm tiếp tục ưu tiên hỗ trợ đà phục hồi kinh tế.

Khánh Ly/TTXVN (Theo Bloomberg)