06:06 18/06/2014

Làm giàu từ trồng hành lá

Cũng như bao người nông dân khác ở thôn Bó Ngoặng, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, gia đình chị Vi Thị Sẹ, được tuyên truyền, hướng dẫn trồng và phát triển cây hành lá năng suất cao giống Hàn Quốc, một trong những loại cây vụ đông ngắn ngày, cho thu nhập cao, so với nhiều loại cây trồng khác.

Cũng như bao người nông dân khác ở thôn Bó Ngoặng, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, gia đình chị Vi Thị Sẹ, được tuyên truyền, hướng dẫn trồng và phát triển cây hành lá năng suất cao giống Hàn Quốc, một trong những loại cây vụ đông ngắn ngày, cho thu nhập cao, so với nhiều loại cây trồng khác.

 

Trồng hành lá cho thu nhập cao. Ảnh: Khuyennongvn.gov.vn

Năm 2011, gia đình chị triển khai trồng 800 m2. Sau một vụ sản xuất, gia đình chị thu được 3,5 tấn, trị giá trên 10 triệu đồng. Năm 2012, gia đình chị tiếp tục mở rộng diện tích trồng hành lá với diện tích là 1.500 m2. Đến nay, diện tích hành lá của gia đình đã cho thu hoạch với năng suất là 5 tấn/1.000 m2, với giá bán 3.000 đồng/kg, gia đình chị đã thu được trên 21 triệu đồng.


Chị Sẹ cho biết, hành lá là loại cây ngắn ngày, dễ trồng, dễ chăm sóc, tốn ít công lao động, chi phí thấp, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương, đặc biệt là cho năng suất rất cao (từ 50 - 80 tấn/ha).


Nếu như năm 2011, toàn thôn Bản Chỏn (xã Phúc Sơn) chỉ có 8/90 hộ tham gia trồng hành lá, thì đến năm 2012 đã có 76 hộ tham gia, chiếm tỷ lệ gần 80% số hộ trong thôn.


Theo trạm Khuyến nông huyện Chiêm Hóa, toàn huyện Chiêm Hóa đã phát triển được trên 24 ha hành lá, tập trung ở ba xã là Phúc Sơn 17 ha, Hùng Mỹ 7 ha và xã Phúc Thịnh 0,5 ha.


Vũ Tuyên