01:13 14/01/2021

Lâm Đồng quyết định triển khai Đề án Giảm thiểu nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025”. Kinh phí thực hiện chương trình là 16,99 tỷ đồng, trích từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Chú thích ảnh
Cán bộ dân số tuyến cơ sở phổ biến nội dung mô hình can thiệp dân số đến đồng bào vùng cao. Ảnh minh họa: Quang Duy/TTXVN

Mục đích của Đề án nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng dân số trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối tượng của chương trình là thanh niên, vị thành niên là người dân tộc thiểu số chưa kết hôn; phụ huynh của học sinh trong độ tuổi vị thành niên; người dân sinh sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các già làng, người có uy tín.. 

Thông qua đó, chương trình sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức thay đổi hành vi trong hôn nhân như tuyên truyền, tư vấn pháp lý tại các thôn, bản; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, chiếu phim tuyên truyền về nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; triển khai hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động xóa bỏ những phong tục tập quán không còn phù hợp; biên soạn, cung cấp tài liệu, sản phẩm tuyên truyền về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống… Đề án còn tập trung xây dựng, triển khai và nhân rộng mô hình điểm, mô hình chuyên đề “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện.

Nguyễn Dũng (TTXVN)