07:21 10/07/2018

Lâm Đồng làm rõ thông tin liên quan nguồn kinh phí chi cho cộng tác viên dân số

Chiều 10/7, Sở Tài chính Lâm Đồng đã tổ chức cuộc họp, thông tin thêm về nguồn kinh phí năm 2017 cấp cho cộng tác viên dân số trên toàn tỉnh mà TTXVN đã phản ánh trong thời gian gần đây.

Tại cuộc họp, giải thích lý do vì sao cộng tác viên dân số trên toàn tỉnh không được nhận 100.000 đồng mỗi tháng từ Trung ương như những năm trước, ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết: "Cộng tác viên dân số thắc mắc mới chỉ nhận được 90.000 đồng/tháng thay vì 100.000 đồng/tháng như những năm trước là có cơ sở, vì trong quá trình triển khai chúng tôi chưa giải thích cho cán bộ, cộng tác viên ở cấp huyện, các xã rõ thông tin nên đã gây hiểu nhầm”.

Ông Thắng cũng cho biết thêm, thời gian tới đơn vị sẽ tổ chức đoàn kiểm tra việc chi trả tiền cho cộng tác viên dân số, tránh tình trạng chi trả thiếu, chi sai đối tượng. Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cũng khẳng định tầm quan trọng, đóng góp của cán bộ cộng tác viên dân số đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về công tác dân số và phát triển.

Thông tin thêm về vấn đề này, ông Hoàng Văn Lợi – Phó phòng Kế hoạch tài chính – Sở Y tế Lâm Đồng cho biết: Thông qua các văn bản của Trung ương từ năm 2017 (gồm Quyết định 1125/TTg, văn bản 1376/BYT -TCDS về kế hoạch 2017; văn bản 796/BYT/TCDS về xây dựng kế hoạch, dự toán công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2017, năm 2018) không còn khoản chi thù lao cho cộng tác viên dân số nữa mà “chuyển” khoản chi cho ngân sách địa phương chi trả.

 Đối với công tác dân số, năm 2017 Trung ương cấp cho địa phương hai lần, lần thứ nhất là hơn 3 tỷ đồng nhằm phân bổ trả nợ cho 6 tháng cuối năm 2016, trong đó có 1,5 tỷ đồng chi trả phụ cấp cho cộng tác viên dân số năm 2016, nguồn vốn này ngành đã phân bổ đầy đủ cho cộng tác viên.

Lần thứ 2 Lâm Đồng được  cấp cho công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, chương trình mục tiêu y tế - dân số là trên 5 tỷ đồng năm 2017; trong đó bao gồm dự án 3 (dân số và phát triển) và dự án 8 (theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình và truyền thông y tế). Tuy nhiên, Trung ương đã cắt thù lao cho cộng tác viên dân số từ năm 2017.

Ông Đặng Đức Hiệp, Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng khẳng định: Quyết định 1125/TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu y tế- dân số giai đoạn 2016- 2020 thì Trung ương không phân bổ nguồn vốn chi trả cho cộng tác viên nữa, mà “chuyển” cho ngân sách địa phương cân đối chi trả.

Theo đó, căn cứ theo tình hình thực tế của từng địa phương, mức chi trả thù lao cho mỗi cộng tác viên có sự chênh lệch từ 90.000 đồng - 100.000 đồng/tháng.

Trước đó, vào đầu tháng 7/2018, tại buổi làm việc với Tổng cục dân số, hàng chục cộng tác viên dân số huyện Đơn Dương, Lâm Đồng đã thắc mắc chưa nhận được tiền thù lao hàng tháng là 100.000 đồng từ Chương trình mục tiêu dân số của Trung ương.

Liên quan đến vấn đề này, bác sĩ Phạm Thị Bạch Yến - Giám đốc Sở y Tế Lâm Đồng khẳng định, sẽ kiểm tra rà soát toàn bộ quá trình chi cho cộng tác viên dân số năm 2017 mà báo chí đã nêu, nếu chi sai, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm.

Đặng Tuấn (TTXVN)