02:11 16/02/2021

Lâm Đồng: Học sinh đi học trở lại vào ngày 17/2, mọi thông tin khác là giả mạo

Ngày 15/2, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc số 969/UBND-VX1, về việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học sinh đi học trở lại từ thứ Tư ngày 17/02/2021. Tuy nhiên sau đó, trên mạng xã hội lại xuất hiện 1 văn bản giống như văn bản trên, nhưng thời điểm đi học trở lại là “thứ Hai ngày 01/03/2021”.

Chú thích ảnh
Học sinh Lâm Đồng đi học lại vào ngày 17/2 (mùng 6 Tết). Ảnh: baolamdong.vn

Trước thông tin trên, ngày 16/2, ông Ngô Văn Ninh, Chánh văn phòng UBND tỉnh, là người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đến thời điểm này, UBND tỉnh Lâm Đồng mới ban hành văn bản hỏa tốc số 969/UBND-VX1 ngày 15/2/2021. Nội dung của văn bản là “Đồng ý chủ trương cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ thứ Tư, ngày 17/02/2021 như đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 226/TTr- SGDĐT” vào cùng ngày 15/2. Ngoài ra, cho đến thời điểm này, UBND tỉnh không có văn bản nào khác về nội dung trên.

Trước đó từ tối 15/2, sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 969, trên mạng xã hội đã xuất hiện 1 văn bản cùng số hiệu, ngày tháng, nhưng có nội dung cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đi học trở lại từ thứ Hai ngày 01/03/2021.

Một cô giáo ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết: một số đồng nghiệp của cô gửi lại văn bản trên và thắc mắc tại sao lại như vậy. Các đồng nghiệp trên nói rằng nhiều phụ huynh đọc được văn bản đó trên mạng xã hội, nên đã gửi cho các thầy cô, hỏi xem thông tin nào là chính thức.

Tuy nhiên, theo một lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng thì đây là văn bản giả mạo, xuất hiện từ 20h ngày 15/2/2021, nhiều người trên địa bàn các huyện khác cũng gửi thông tin trên về sở, hỏi về vụ việc trên. Thông tin trên chủ yếu lan truyền qua mạng Zalo, còn trên Facebook chưa thấy xuất hiện. Sở Thông tin và Truyền thông đang tiếp tục theo dõi vụ việc trên.

Đến sáng 16/2, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa xuất hiện ca bệnh nào dương tính với virus SARS-CoV-2.

Từ ngày 14/2 (tức từ Mùng 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu), lượng khách du lịch từ các tỉnh thành phía Nam bắt đầu đổ lên phố núi Đà Lạt để du xuân, nghỉ dưỡng. Các tổ công tác của thành phố thành phố Đà Lạt thuộc nhiều lực lượng đã lập chốt hoặc đi tuần bằng ô tô, mô tô để nhắc nhở du khách tuân tuân thủ nguyên tắc 5K trong phòng chống dịch COVID-19 khi du xuân trên địa bàn.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)