Nhiều chị em làm đẹp nhưng "gửi gắm" niềm tin nhầm ở những cơ sở kém chất lượng đã phải gánh hậu quả nặng nề về sức khỏe, thậm chí hủy hoại sắc đẹp...
Ca biến chứng sau tiêm filler ở môi.
Chưa đẹp đã biến chứng
Cách đây 6 tháng cô gái trẻ B.A (18 tuổi, ở Hà Nội) có tiêm filler vùng môi. Tuy nhiên gần đây, muốn xử lý “bớt” lượng filler đã tiêm đã cô đã đến một spa để tiêm thuốc “giải filler” với hy vọng đẹp hơn. Tuy nhiên, chỉ sau tiêm một tuần, vùng môi của cô xuất hiện viêm nhiễm nặng, có sưng mủ.
Thấy môi dưới sưng nề, biến dạng nghiêm trọng, bệnh nhân đến Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai để thăm khám.
Theo các bác sĩ, qua khám lâm sàng cho thấy môi bệnh nhân căng tức, xuất hiện các vùng loét hoại tử tím tái, kèm dịch mủ vàng đặc rò rỉ liên tục.
Ths.BS Nguyễn Trọng Nghĩa, Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Kết quả siêu âm cho thấy môi bệnh nhân có một ổ áp xe lớn hơn 2cm nằm sâu trong mô mềm. Kết quả cấy mủ xác định tác nhân gây bệnh là tụ cầu vàng - loại vi khuẩn thường liên quan đến dụng cụ y tế không đảm bảo vô trùng”.
Trước nguy cơ bệnh nhân có thể bị hoại tử vĩnh viễn, các bác sĩ đã chỉ định điều trị khẩn cấp cho người bệnh bằng các biện pháp: Rạch dẫn lưu mủ, giải phóng áp lực vùng tổn thương; chăm sóc, sát khuẩn hàng ngày dưới theo dõi chặt chẽ; đồng thời sử dụng kháng sinh liều cao kiểm soát nhiễm trùng.
Hiện bệnh nhân đã giảm tình trạng sưng nề, vết loét bắt đầu khô, đóng vảy, sức khỏe và tâm lý bệnh nhân cải thiện tích cực.
Mới đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng tiếp nhận nữ bệnh nhân 30 tuổi đến khám trong tình trạng sưng đau vùng má phải kéo dài sau khi căng chỉ vùng má tại một cơ sở spa. Bệnh nhân đã được điều trị bằng kháng sinh trong 2 tuần, nhưng tình trạng sưng đau không cải thiện, còn ngày càng tăng lên.
Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh nhân được chẩn đoán viêm mô bào, được điều trị nội khoa theo phác đồ hơn 10 ngày nhưng vẫn không cải thiện nên được nhập viện theo dõi. Qua kết quả siêu âm của bệnh nhân, các bác sĩ chẩn đoán ổ viêm tổ chức dưới da kèm dị vật, khả năng liên quan trực tiếp đến vật liệu chỉ căng.
Bệnh nhân được chỉ định chích rạch tháo mủ và lấy bỏ các sợi chỉ vùng má phải. Sau thủ thuật, bệnh nhân được điều trị kháng sinh, chăm sóc vết thương tại chỗ trong 7 ngày và đã cải thiện, hết đau và được ra viện. Đây là trường hợp biến chứng nhiễm trùng điển hình do can thiệp thẩm mỹ không đảm bảo điều kiện vô khuẩn, không được thực hiện bởi người có chuyên môn phù hợp, vật liệu không rõ nguồn gốc.
Trước tình hình nhu cầu làm đẹp ngày càng gia tăng, nhất là chị em thường làm đẹp để đi du lịch trong mùa hè, các bác sĩ cảnh báo nguy cơ tai biến thẩm mỹ rất dễ xảy ra, nhất là khi chị em làm đẹp ở những cơ sở không đảm bảo; nhiều người đã phải “tiền mất tật mang”.
Làm đẹp phải đặt an toàn lên hàng đầu
Ths.BS Nguyễn Đình Quân, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết: "Các phương pháp làm đẹp không xâm lấn như căng chỉ nâng cơ, trẻ hóa da ngày càng được nhiều người lựa chọn. Khi làm đẹp với các thủ thuật như căng chỉ, tiêm chất làm đầy, người dân cần tìm hiểu kỹ, lựa chọn cơ sở y tế đảm bảo điều kiện và đầy đủ trang thiết bị, được cấp phép hoạt động, người thực hiện phải là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề, giàu kinh nghiệm. Tuyệt đối không vì thiếu hiểu biết mà giao sức khỏe, nhan sắc của mình cho các cơ sở làm đẹp không đủ điều kiện, tránh rơi vào tình trạng “tiền mất, tật mang”.
Ths.BS Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh: Mọi can thiệp xâm lấn như tiêm filler hay tiêm tan filler đều phải được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa tại cơ sở được cấp phép.
Người dân tuyệt đối không nên làm đẹp tại các cơ sở không đủ điều kiện chuyên môn, tránh nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử và biến chứng lâu dài.
Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sưng đau, đổi màu da, chảy mủ, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời; tránh biến chứng nặng thêm hoặc không tự ý điều trị dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.