06:14 20/06/2012

Làm đêm, dễ mắc ung thư vú

những phụ nữ làm việc ban đêm có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn 30% so với những người làm việc ở chế độ thông thường.

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp, được đăng tải trên tạp chí Ung thư quốc tế số ra ngày 19/6, cho biết những phụ nữ làm việc ban đêm có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn 30% so với những người làm việc ở chế độ thông thường.

 

Theo số liệu thống kê, đây là một tỉ lệ rủi ro cao đáng báo động.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Ông Pascal Guenel, Giám đốc Cơ quan nghiên cứu y học của Pháp INSERM, cho biết dựa trên kết quả theo dõi đối với 1.232 phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư vú từ năm 2005 đến năm 2007, các nhà khoa học đưa ra kết luận rằng nguy cơ mắc ung thư vú đối với những phụ nữ làm việc ban đêm cao ngang với những người mắc bệnh do các yếu tố như đột biến gien, phụ nữ mang thai lần đầu tiên khi đã lớn tuổi hoặc đang điều trị nội tiết.

 

Theo kết quả nghiên cứu, mối liên hệ giữa làm việc ban đêm với bệnh ung thư vú chủ yếu được quan sát thấy ở những phụ nữ phải làm việc ca đêm hoặc những người thường xuyên làm việc ban đêm trong vòng từ 4 năm rưỡi trở lên hay ít nhất là ba đêm/tuần. Mối liên hệ này được nhận thấy rõ ràng hơn ở những phụ nữ thường xuyên phải làm việc ban đêm vào trước thai kỳ đầu tiên so với những người bắt đầu làm việc ban đêm sau thời kỳ này.

 

Giả thuyết mà các nhà khoa học đưa ra là làm việc ban đêm có thể phá vỡ các gien "đồng hồ sinh học" của cơ thể, làm rối loạn nội tiết và thiếu ngủ, những yếu tố làm biến đổi hệ miễn dịch.

 

Hiện mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,3 triệu phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.

 

TTXVN/Tin tức