08:13 20/08/2026

Làm chủ kỹ thuật cao, người bệnh tim mạch thêm cơ hội điều trị tại chỗ

Sáng 20/8, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết chuyển giao kỹ thuật tim mạch can thiệp giữa Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong quá trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật giữa 2 bệnh viện. Để khai thác các nguồn lực đã được đầu tư về cơ sở vật chất và nhân lực, thiết bị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tập trung duy trì triển khai các kỹ thuật đã được chuyển giao một cách an toàn, bài bản; tiếp tục đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực can thiệp tim mạch. Sở Y tế cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu; nhân rộng các mô hình chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị trong ngành. Đồng thời Sở Y tế tăng cường kết nối, hợp tác với các bệnh viện tuyến cuối, bệnh viện cấp chuyên sâu nhằm tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn cho các đơn vị của ngành Y tế Lâm Đồng, nhất là lĩnh vực đột quỵ, tim mạch, cấp cứu.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển giao kỹ thuật tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (Lâm Đồng). 

Sau gần một năm được Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển giao kỹ thuật tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã hoàn thành can thiệp cho 200 trường hợp người mắc bệnh về tim mạch, đạt 100% kế hoạch. Đáng chú ý, toàn bộ các trường hợp đều đạt kết quả tốt, không ghi nhận tai biến, biến chứng nghiêm trọng liên quan đến quá trình chuyển giao. Sau can thiệp, người bệnh tiếp tục được theo dõi, tái khám, tình trạng lâm sàng nhìn chung tiến triển tốt.

Cụ thể, từ ngày 29/8/2025 đến 12/8/2026, hai bệnh viện đã tổ chức 21 đợt chuyển giao. Các kỹ thuật được chuyển giao gồm thông tim chẩn đoán, chụp động mạch vành, nong và đặt stent động mạch vành, hút huyết khối trong động mạch vành. Trong 200 trường hợp được thực hiện, có 123 ca được ê - kíp can thiệp của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận trực tiếp thực hiện can thiệp dưới sự hướng dẫn của chuyên gia.

Trong quá trình trình đào tạo và chuyển giao trực tiếp giữa hai bệnh viện, các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận được đào tạo tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sau đó tiếp tục được các chuyên gia hướng dẫn tại chỗ theo phương thức "cầm tay chỉ việc", từ khâu đánh giá người bệnh, chỉ định kỹ thuật đến thực hiện và theo dõi sau can thiệp.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận Lê Huỳnh Phúc cho biết, từ chỗ cần chuyên gia hỗ trợ trong từng ca, ê-kíp của bệnh viện đã từng bước chủ động thực hiện các kỹ thuật được chuyển giao trong phạm vi chuyên môn được phê duyệt; đồng thời nhận diện các trường hợp phức tạp để hội chẩn và chuyển tuyến kịp thời khi cần thiết. Việc làm chủ kỹ thuật tim mạch can thiệp góp phần nâng cao năng lực y tế chuyên sâu của khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân và từng bước giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối. Chương trình cũng tạo nền tảng để Bệnh viện tiếp tục phát triển lĩnh vực tim mạch can thiệp và mở rộng hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Chợ Rẫy trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Ông Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng), phát biểu khai mạc Hội nghị.

Theo Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phạm Thanh Việt, kết quả của quá trình chuyển giao trên là cơ sở, tạo tiền đề để 2 bệnh viện tiếp tục hỗ trợ, can thiệp những ca bệnh khó, điều trị chuyên sâu, kỹ thuật cao, từ đó giúp giảm áp lực chuyển viện, giúp cho người bệnh được tiếp cận, can thiệp kịp thời, giảm tỷ lệ tử vong và hạn chế biến chứng.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, bệnh tim mạch, đặc biệt bệnh động mạch vành và nhồi máu cơ tim cấp, có diễn tiến nhanh, nguy cơ tử vong cao. Đối với người bệnh nhồi máu cơ tim cấp, việc tái thông động mạch vành trong thời gian sớm có ý nghĩa quyết định trong bảo tồn cơ tim, hạn chế biến chứng và giảm nguy cơ tử vong.

Chú thích ảnh
Sở Y tế Lâm Đồng khen thưởng ê-kíp can thiệp tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Trước khi triển khai tim mạch can thiệp, mỗi năm Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp nhận khoảng 13.000-15.000 lượt người bệnh tim mạch, trong đó khoảng 1.500 trường hợp phải chuyển tuyến. Việc phải chuyển người bệnh lên tuyến trên, đặc biệt trong các trường hợp cấp cứu tim mạch có thể làm kéo dài thời gian tiếp cận điều trị chuyên sâu; đồng thời làm tăng chi phí, thời gian đi lại và gánh nặng cho người bệnh và gia đình.

Tin, ảnh: Hồng Hiếu (TTXVN)