04:19 24/04/2019

Lại nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, ít nhất 39 người thương vong

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong một vụ nổ nhà máy hóa chất xảy ra sáng 24/4 tại Khu tự trị Nội Mông ở miền Bắc Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ nhà máy hóa chất ở Giang Tô, Trung Quốc ngày 22/3. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Giới chức địa phương cho biết vụ nổ xảy ra khoảng 2h55 sáng 24/4 tại một công xưởng của Công ty hóa chất Dongxing Chemical Co. Ltd, một chi nhánh của Tập đoàn Yidong Nội Mông ở thị trấn Trác Tư thuộc thành phố Ô Lan Sát.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho thấy lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy từ vụ nổ và kiểm soát hiện trường. Giới chức đã sơ tán cư dân sinh sống gần nhà máy này.

Hiện những người bị thương đã được đưa tới điều trị trong các cơ sở chăm sóc y tế địa phương và đều trong tình trạng ổn định. Cơ quan môi trường và sinh thái cũng đã bắt đầu đánh giá chất lượng nước và không khí tại khu vực xảy ra nổ trong khi nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được điều tra. 

Các sự cố trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp xảy ra khá thường xuyên tại Trung Quốc, trong bối cảnh chính phủ nước này đang nỗ lực cải thiện các tiêu chuẩn an toàn vốn đang rất yếu kém tại các khu công nghiệp.

Hôm 21/3 vừa qua, một vụ nổ nhà máy hóa chất Tianjiayi, thuộc thành phố Diêm Thành tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc đã khiến 78 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Đây cũng là một trong những tai nạn công nghiệp nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc trong những năm gần đây.

Lê Ánh (TTXVN)