10:20 23/10/2014

Lại đấu súng tại Kashmir

Chỉ vài giờ trước chuyến thị sát theo kế hoạch của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới phần Kashmir do nước này kiểm soát, đấu súng giữa lực lượng vũ trang Ấn Độ và Pakistan lại xảy ra tại đường biên giới quốc tế (IB) ở khu vực tranh chấp trong ngày thứ hai liên tiếp.

Chỉ vài giờ trước chuyến thị sát theo kế hoạch của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới phần Kashmir do nước này kiểm soát, đấu súng giữa lực lượng vũ trang Ấn Độ và Pakistan lại xảy ra tại đường biên giới quốc tế (IB) ở khu vực tranh chấp trong ngày thứ hai liên tiếp.


Theo các quan chức Ấn Độ, vụ đấu súng xảy ra khoảng 8h30 sáng giờ địa phương (tức 10h sáng giờ Việt Nam). Binh sỹ Pakistan đã nã súng vào các chốt kiểm soát của Lực lượng An ninh biên giới (BSF) Ấn Độ dọc IB tại các khu vực Jammu, Kathua và Samba, vùng Kashmir. Phía Ấn Độ đã đáp trả và vụ đấu súng đã kéo dài nhiều giờ sau đó. Tuy nhiên, không có báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại về tài sản của phía Ấn Độ. Phía Pakistan vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc trên.


Đây là ngày thứ hai liên tiếp diễn ra các cuộc nã pháo và đấu súng máy giữa các binh sỹ Ấn Độ và Pakistan tại Kashmir. Hồi đầu tháng, lực lượng vũ trang hai bên đã đấu súng 9 ngày liền khiến 21 binh sỹ thương vong trước khi bất ngờ ngừng bắn đêm 10/10. Chính phủ hai nước đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn năm 2003. Ấn Độ cho rằng Pakistan làm gia tăng căng thẳng cuộc tranh cãi vốn đã kéo dài gần 70 năm qua giữa hai nước, đồng thời tuyên bố đáp trả mạnh mẽ bất kỳ ý đồ nào nhằm khuấy động bất ổn tại khu vực. Trong khi đó, Islamabad ám chỉ rằng New Delhi đang tìm cách mở rộng quyền lực trong vấn đề tranh chấp tại Kashmir.


Tuần trước, lãnh đạo cục Tác chiến (DGMOs) của Ấn Độ và Pakistan điện đàm và nhất trí gặp mặt trực tiếp để giảm bớt căng thẳng ở các khu vực biên giới thuộc Kashmir. Tuy nhiên, căng thẳng dường như ngày càng leo thang.


Năm 2003, hai nước đã thỏa thuận ngừng bắn dọc Đường ranh giới kiểm soát (LoC), là đường phân tách hai nước tại Kashmir. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã nhiều lần bị vi phạm. Trong năm nay, các cuộc đấu súng vẫn thường diễn ra, nhưng đợt 9 ngày vừa qua là đợt xung đột kéo dài và dữ dội nhất.


TTXVN/Tin Tức