07:08 19/07/2016

Lai dắt tàu câu mực cùng 7 ngư dân bị mắc cạn vào bờ

Lúc 5 giờ 30 phút ngày 19/7, tàu câu mực mang số hiệu QNa 95799 TS bị mắc cạn đã được tàu của Hải đội 2, Đồn biên phòng Cửa Đại, thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, lai dắt vào bờ an toàn.

Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại cho biết: Sáng 18/7, khi di chuyển từ Đà Nẵng về Quảng Nam , tàu câu mực QNa 95799 TS (có 7 lao động trên tàu) do ông Trần Văn Mạnh (trú tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã phát tín hiệu nhờ ứng cứu sau khi bị mắc cạn cách khu vực Cửa Đại khoảng 2 hải lý.

Đồn biên phòng Cửa Đại đã huy động tàu đánh cá và ngư dân địa phương tổ chức lai dắt tàu bị mắc cạn nhưng không thành.

Được sự chỉ đạo của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, Đồn biên phòng Cửa Đại đã điều động tàu của Hải đội 2 cùng 9 cán bộ, chiến sĩ tranh thủ lúc thủy triều lên, xuất phát từ 3 giờ ngày 19/7 để tiếp cận tàu gặp nạn. Đến 5 giờ 30 phút cùng ngày, tàu câu mực bị mắc cạn của ông Trần Văn Mạnh cùng ngư dân trên tàu đã được đưa vào bờ an toàn.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)