12:14 27/12/2016

Lai dắt tàu cá cùng 5 ngư dân bị nạn trên biển về bờ an toàn

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III (Trung tâm III, đóng ở thành phố Vũng Tàu) cho biết, lúc 7 giờ ngày 27/12, tàu SAR 413 của Trung tâm đã lai dắt tàu cá BV 96888 TS của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng 5 ngư dân về cảng Bến Đầm (huyện Côn Đảo) an toàn.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 5 phút ngày 23/12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin, tàu cá BV 96888 TS do ông Võ Hữu Lộc (sinh năm 1974, ở Vũng Tàu) làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 thuyền viên bị hỏng máy trên vùng biển tại khu vực bãi Tư Chính, thuộc khu vực Nhà giàn DK1 (trên thềm lục địa phía Nam của Việt Nam), cách mũi Vũng Tàu khoảng 182 hải lý về hướng Đông Nam. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên hệ và hướng dẫn tàu đảm bảo an toàn cho ngư dân và phát thông báo hàng hải yêu cầu các tàu đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu cá bị nạn.


Mặc dù đã nỗ lực nhưng các ngư dân không thể sửa chữa được máy tàu, lương thực, thực phẩm trên tàu cũng dần cạn kiệt nên sáng 25/12, thuyền trưởng tàu cá đã phát tín hiệu đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Do ảnh hưởng của cơn bão Nock-Ten từ Philippines đang đổ bộ vào biển Đông, tại khu vực tàu cá trôi dạt, sức gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, biển động mạnh, nguy hiểm đến tính mạng các ngư dân trên tàu.

Trước tình hình trên, Trung tâm III đã khẩn trương điều tàu SAR 413 tới hiện trường tìm kiếm tàu cá bị nạn, khoảng 3 giờ ngày 26/12, tàu SAR 413 đã tiếp cận được tàu cá BV 96888 TS. Sau khi đưa các ngư dân sang tàu SAR 413, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành lai dắt tàu cá BV 96888 TS vào bờ để bảo vệ tài sản cho ngư dân.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)