08:10 17/08/2012

Lại đánh bom ở Iraq, 150 người thương vong

Cảnh sát Iraq cho biết hai vụ đánh bom xe và một vụ nổ bom cài ven đường đã làm rung chuyển thủ đô Baghdad (Bátđa) ngày 16/8, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và 105 người bị thương.

Cảnh sát Iraq (Irắc) cho biết hai vụ đánh bom xe và một vụ nổ bom cài ven đường đã làm rung chuyển thủ đô Baghdad (Bátđa) ngày 16/8, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và 105 người bị thương.

Theo một nguồn tin, một xe ô tô chở bom và một quả bom cài ven đường đã được kích nổ gần quán giải khát đông khách tại khu vực Zaffarani, làm 31 người thiệt mạng và 56 người bị thương.


Lực lượng an ninh kiểm tra hiện trường một vụ đánh bom xe Iraq. Nguồn: Internet



Một quả bom xe khác đã phát nổ gần một nhà hàng nổi tiếng tại thành phố Sadr, phía đông Baghdad, làm 16 người thiệt mạng và 49 người bị thương.

Cả hai khu vực trên đều có dân số chủ yếu là người Hồi giáo dòng Shiite, cho thấy người Shiite có thể là mục tiêu, còn thủ phạm có thể là các tay súng Hồi giáo dòng Sunni cực đoan vốn gây ra nhiều vụ tấn công tương tự.

Các vụ bạo lực đẫm máu này diễn ra ngay sau khi kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo và trong bối cảnh các biện pháp an ninh được tăng cường tại Iraq.

Hiện chưa có đối tượng nào nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công đẫm máu này, tuy nhiên phương thức tấn công có đặc điểm giống của tổ chức khủng bố Al-Qeada.


TTXVN/ Tin Tức